Hơn 180 ngàn lượt khách đến tham quan Đà Nẵng trong dịp Tết

(Dân trí) - Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014, thành phố đã đón trên 181 ngàn lượt khách đến tham quan, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 59.198 lượt khách, khách nội địa đạt 121.839 lượt khách.

Đà Nẵng đón khách xông đất đầu năm Giáp Ngọ 
Đà Nẵng đón khách xông đất đầu năm Giáp Ngọ 

Thống kê lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014 đạt 83.649 lượt khách, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khu du lịch Bà Nà Hills (đạt 30.450 lượt khách, tăng 84,5%), khu Du lịch Sơn Trà (đạt 27.000 lượt khách) và khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn (đạt 13.720 lượt khách) là các điểm thu hút khách nhiều nhất.

Dịp này, Bán đảo Sơn Trà đã đưa vào hoạt động 2 tour du lịch “Ngắm động vật hoang dã (Khỉ, Voọc chà vá chân nâu)”, “Một ngày câu cá cùng ngư dân, lặn biển ngắm san hô vòng quanh Bán đảo Sơn Trà” thu hút đáng kể lượng du khách đến đây thưởng lãm, khám phá. Còn Khu du lịch Bà Nà Hills thì có thêm công trình đền Lĩnh Chúa Linh Từ được đưa vào phục vụ du khách trong dịp Tết vừa qua.

Bên cạnh đó, các Bảo tàng cũng đã tiếp đón khá đông người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu. Riêng Bảo tàng Điêu khắc Chăm đón 5.879 lượt khách.

Trong sáng mùng 1 Tết, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đón 119 khách quốc tế xông đất bằng đường hàng không. Ngày mùng 2 Tết, Đà Nẵng tiếp tục đón khách quốc tế xông đất bằng đường biển.

Khánh Hồng