Hơn 1,8 triệu lượt khách du lịch đến tham quan “đất lửa” Quảng Trị

(Dân trí) - Năm 2018, Quảng Trị đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan. Các điểm đến thu hút du khách là: Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc, sân bay Tà Cơn.

Thông tin từ Sở VH-TT&DL Quảng Trị cho biết, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Trị trong năm 2018 ước đạt hơn 1,8 triệu lượt khách, tăng 10,3% so với năm 2017. Trong đó, khách quốc tế ước 168 nghìn lượt tăng 2,4%, khách nội địa ước hơn 1,6 triệu lượt tăng 11,2%.

Hơn 1,8 triệu lượt khách du lịch đến tham quan “đất lửa” Quảng Trị - Ảnh 1.

Khách nước ngoài đến thăm địa đạo Vịnh Mốc.

  

Tổng doanh thu kinh doanh du lịch xã hội ước đạt 1.624 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2017; trong đó doanh thu lưu trú và lữ hành của các doanh nghiệp du lịch chuyên ngành ước đạt 398 tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2017.

Các điểm đến hấp dẫn, được khách chú ý thời gian qua như: di tích Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc, sân bay Tà Cơn…

Hơn 1,8 triệu lượt khách du lịch đến tham quan “đất lửa” Quảng Trị - Ảnh 2.

Lượng khách đến tham quan các di tích tại Quảng Trị ngày càng đông.

  

Để đạt được kết quả trên, ngành du lịch Quảng Trị đã chú trọng tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Thay đổi cách thức tiếp cận, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch trên nhiều loại hình khác nhau.

Tiếp tục tập trung hợp tác, liên kết, phát triển du lịch với các địa phương trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, các tỉnh Bắc Trung bộ và Trung bộ. Tích cực nghiên cứu xây dựng một số sản phẩm du lịch mới có thế mạnh, thực hiện đa dạng hóa sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Tăng cường công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các khu du lịch - dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và nhu cầu của các nhà đầu tư chiến lược.

Hơn 1,8 triệu lượt khách du lịch đến tham quan “đất lửa” Quảng Trị - Ảnh 3.

Di tích quốc gia đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

  

Tỉnh Quảng Trị đề ra mục tiêu trong năm 2019 có tổng lượng khách đến địa phương này ước đạt gần 2 triệu lượt, tăng 8,7 % so với năm năm 2018. Tổng doanh thu kinh doanh du lịch xã hội ước đạt 1.740 tỷ đồng, tăng 7,1%.

Đ. Đức