Hà Tĩnh:

Hơn 15 vạn lượt người đến với chùa Hương Tích

(Dân trí) - Thông tin từ Ban quản lý chùa Hương cho biết, năm 2014 Chùa Hương đón hơn 15 vạn lượt người về đây tham quan và trẩy hội. Mùa lễ hội năm 2015, BQL Chùa Hương có những sự thay đổi lớn trong công tác tổ chức lễ hội.

Với hơn 15 vạn lượt  khách đến với Chùa Hương năm 2014, BQL chùa và chính quyền địa phương xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã chú trọng đến vấn đề về công tác an ninh, đảm bảo giao thông đi lại cho du khách, tránh tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, tình trạng chèo kéo, chặt chém du khách khi đến ngôi chùa. Thế nhưng năm 2014 tại ngôi chùa này đã xảy ra một số vấn đề như mất trật tự, lộn xộn ở các điểm đón trả khách bến xe ôm. Để chấm dứt tình trạng trên năm 2015 BQL Chùa Hương đã có một số thay đổi lớn trong công tác quản lý cũng như tôn tạo ngôi chùa này.
Lượng người đỗ về chùa Hương Tích ngày một tăng theo từng năm
Lượng người đổ về chùa Hương Tích ngày một tăng theo từng năm
Một số hạng mục lớn như lối vào và cổng chính được xây dựng rộng rãi hơn, khu nhà bán vé được nâng cấp với nhiều nhân viên, khu đền Trang Vương được tôn tạo lại khang trang và đẹp hơn, đò ngang nâng cấp và đóng mới...đáp ứng được nhu cầu số lượng lớn khách khi đến đây trẩy hội và tham quan du lịch. Đặc biệt, năm nay BQL Chùa Hương đã giải tỏa hết tất cả các ki ốt hàng hóa tại sân đình, chuyển tất các ốt hàng này về dưới lối vào, nhằm trả lại sự thoáng đãng vốn có từ trước tới nay. Đội quân xe ôm sẽ được sắp xếp lại quy cũ hơn, các thầy cúng được tập huấn bài bản, sẽ không để xảy ra tình trạng chèo kéo khách,  gây mất trật tự tại ngôi chùa linh thiêng này. Lễ hội Chùa Hương năm nay khai hội vào ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch, muộn hơn 4 ngày so với năm trước. Lễ hội năm nay có chương trình nghệ thuật đặc sắc, các trò chơi dân gian như vật, chọi gà, kéo co, đẩy gậy... Trao đổi với Dân Trí ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng BQL chùa Hương Tích cho biết: “Để nhằm kịp chuẩn bị mùa lễ hội năm 2015, nhiều tháng nay BQL chùa đã huy động tối đa lực lượng làm việc để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hạng mục như lối vào, cổng chính, khu bán vé, đóng mới thuyền chở khách, sắm thêm 600 áo phao, sắp xếp lại đội xe ôm trật tự hơn. Có thể nói tính đến thời điểm hiện tại số lượng công việc đã gần hoàn thành, dự tính một thời gian ngắn nữa, các hạng mục trên sẽ được đưa vào sử dụng. Năm 2014 chùa Hương Tích đón hơn 15 vạn lượt khách đến tham quan và trẩy hội, nhưng trên thực tế con số này lớn hơn rất nhiều, nên năm nay địa phương và BQL chùa đã quyết định sẽ nghiêm ngặt hơn trong các khâu, tránh tình trạng thất thoát vé và du khách đi đường vòng tránh vé” Một số giá vé được UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định bổ sung mức thu: Phí tham quan ( người lớn) 20.000đ/lượt; Phí tham quan trẻ em 10.000đ/lượt; Phí giữ ô tô loại đến 7 chỗ 20.000đ/lượt; Phí giữ ô tô loại trên 7 chỗ 30.000đ/lượt; Phí giữ xe máy ban ngày 3.000đ/lượt; Phí giữ xe đạp 1000đ/lượt; Phí đò dọc 10.000đ/lượt. Anh Tấn – Văn Dũng