Cà Mau:

Hơn 1.450 tỷ làm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở vườn quốc gia U Minh Hạ

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Cà Mau dự chi đầu tư kinh phí hơn 1.458 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước hơn 52 tỷ đồng, còn lại từ nguồn xã hội hóa để làm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở vườn quốc gia U Minh Hạ.

Ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, vừa ký phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí vườn quốc gia U Minh Hạ (huyện Trần Văn Thời) giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2030.

Để thực hiện đề án này, tỉnh Cà Mau dự chi đầu tư kinh phí hơn 1.458 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hơn 52 tỷ đồng, còn lại từ nguồn xã hội hóa.

Hơn 1.450 tỷ làm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở vườn quốc gia U Minh Hạ - 1

Du khách tham quan du lịch tại U Minh Hạ (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo nội dung đề án, vườn quốc gia U Minh Hạ tổ chức thực hiện phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại 2 phân khu chức năng có tổng diện tích hơn 1.318ha.

Trong đó, xây dựng 6 khu chức năng, gồm: Khu đón tiếp du khách; khu du lịch sinh thái; khu vườn sưu tập động, thực vật và vườn dược liệu (mô hình safari vườn + thú); khu tái hiện làng rừng và các làng nghề truyền thống; khu nghỉ dưỡng; khu trồng cây lưu niệm.

Ngoài ra, còn có các tuyến du lịch, như: Tuyến nội bộ kết nối các khu chức năng du lịch (hoạt động bằng xe máy, ô tô, xe điện, xuồng, đi bộ...); tuyến kết nối các khu điểm du lịch ở xung quanh, như: Khu du lịch Hòn Đá Bạc, khu du lịch sinh thái Sông Trẹm, các hộ du lịch cộng đồng và kết nối các khu, điểm du lịch khác trong, ngoài tỉnh.

Hơn 1.450 tỷ làm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở vườn quốc gia U Minh Hạ - 2

Một trong những trải nghiệm thú vị ở U Minh Hạ đó là đi lấy mật ong (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo UBND tỉnh Cà Mau, mục tiêu phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí ở vườn quốc gia U Minh Hạ một cách bền vững gắn với việc bảo tồn, phát triển hệ sinh thái rừng tràm và đa dạng sinh học của vùng đất U Minh Hạ.

Bên cạnh đó, thông qua khai thác du lịch nhằm góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo sinh kế cho người dân, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa tinh thần, cũng như nâng cao ý thức quản lý bảo vệ rừng.