Hơn 1.000 du khách mắc kẹt ở Cù Lao Chàm đã vào bờ an toàn

(Dân trí) - Dân trí Sáng nay 19/4, thời tiết đã tốt hơn ngày hôm qua nên các du khách bị mắc kẹt trên đảo Cù Lao Chàm đã vào bờ an toàn.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm, Hội An, Quảng Nam) khẳng định, toàn bộ du khách bị kẹt lại đã rời đảo trong buổi sáng cùng ngày.

Các du khách bị mắc kẹt ở Cù Lao Chàm do thời tiết xấu đã trở về đất liền an toàn
Các du khách bị mắc kẹt ở Cù Lao Chàm do thời tiết xấu đã trở về đất liền an toàn

Để đưa số khách này vào bờ, các công ty du lịch đã huy động hàng chục ca nô cao tốc liên tục chạy vào Cửa Đại và quay ngược trở ra Cù Lao Chàm. “Đến trưa nay, hầu hết số du khách bị mắc kẹt đã được trở về đất liền”, lãnh đạo xã Tân Hiệp nói.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, có trên 1.100 du khách đi du lịch ra đảo Cù Lao Chàm vào buổi sáng ngày 18/4, dự kiến buổi chiều sẽ quay trở về, nhưng từ trưa do ảnh hưởng của không khí lạnh nên gió và sóng to ở vùng biển Cù Lao Chàm, các ca nô cao tốc không thể đón khách vào được. Chính quyền địa phương cũng nghiêm cấm ca nô vận chuyển du khách để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Công Bính