Hơn 1 tỷ người trên thế giới đi du lịch trong năm 2013
(Dân trí) - Bất chấp khủng hoảng kinh tế, ngành du lịch thế giới trong năm qua vẫn liên tục phát triển. Với những điểm đến chủ yếu là châu Âu và châu Á, lượng du khách quốc tế trong năm 2013 đã đạt xấp xỉ 1,1 tỷ người, tức là tăng 5% so với năm trước.
Năm “được mùa” nhất của du lịch quốc tế
Cụ thể, đã có 1,087 tỷ người di chuyển từ nước này sang nước khác trong năm qua, cao hơn với con số của năm trước là 52 triệu người. Thông cáo của OMT khẳng định : “Mặc dù có những khó khăn về kinh tế, kết quả của du lịch quốc tế vẫn cao hơn so với mong đợi”. Mức tăng trưởng du lịch năm nay liên quan đến hầu hết toàn bộ các khu vực của thế giới, ngoại trừ vùng Trung Cận Đông đang có chiến sự.
Trong năm 2013, nước Pháp đón tiếp 83 triệu du khách.
Vẫn theo thông cáo của OMT, có 5 nước dẫn đầu thế giới về khách đi du lịch nước ngoài đó là Trung Quốc, Mỹ, tiếp đó đến Đức, Anh và Nga. Tổ chức Du lịch Quốc tế cũng tỏ ra lạc quan với mức dự báo tăng trưởng của cả thế giới trong năm nay sẽ là khoảng từ 4 đến 4,5%.
Về từng nước, hiện tại vẫn chưa có con số thống kê chi tiết nhưng Pháp vẫn là nước giữ được danh hiệu là điểm đến hàng đầu cho du khách ngoại quốc. Năm 2013, nước Pháp đã đón tiếp 83 triệu du khách, tiếp theo sau là Mỹ với 67 triệu khách, rồi đến Trung Quốc, Tây Ban Nha với 57,7 triệu người mỗi nước. Số lượng du khách tới thăm Italia cũng tăng mạnh với tổng số 46,4 triệu lượt. Tuy dẫn đầu về số lượng khách nhưng Pháp lại chỉ được xếp thứ 3 về thu nhập từ du lịch quốc tế.
Có những nước như Nhật Bản, sau thảm họa động đất sóng thần và nhất là tai nạn hạt nhân Fukushima hồi năm 2011, trong năm qua, đất nước Mặt trời mọc đã tìm lại sức hấp dẫn của mình với mức tăng trưởng khách lên tới 24%.
Điều mà các điểm đến du lịch quan tâm hơn cả là mức chi tiêu của các du khách. Theo OMT các du khách chịu tiêu xài nhất là người Trung Quốc, xếp trên người Mỹ và người Đức. Xếp hạng này càng có ý nghĩa kinh tế hơn khi biết rằng năm qua là 97 triệu người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, trong khi mà con số này năm 2000 chỉ là 10 triệu người.