Hội xuân Hà Nội chào đón Tết Ất Mùi 2015

(Dân trí) - 300 gian hàng giới thiệu về các làng nghề truyền thống, ẩm thực, du lịch… của Thủ đô sẽ góp mặt tại Hội Xuân Hà Nội chào đón xuân Ất Mùi 2015.

Sự kiện do SởVH-TT&DL Hà Nội tổ chức nhằm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Thanh Hóa 2015.

Hội Xuân Hà Nội sẽ mở cửa từ ngày 4 đến 10-2-2015 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (30 Văn Cao, Hà Nội).
Hội Xuân Hà Nội sẽ mở cửa từ ngày 4 đến 10-2-2015 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (30 Văn Cao, Hà Nội).

Điểm nhấn của Hội Xuân sẽ là các gian hàng giới thiệu các lễ hội đặc sắc như lễ hội Chùa Hương, hội Gióng, Cổ Loa… cùng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian hấp dẫn như: Biểu diễn xiếc, ảo thuật đường phố, thi đấu cờ vua, chơi trò đu tiên, đi cà kheo…

Hội Xuân Hà Nội sẽ mở cửa từ ngày 4 đến 10-2-2015 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (30 Văn Cao, Hà Nội).

Vào dịp trong các ngày 30, mùng 1 và mùng 2 tết năm nay, Hà Nội cũng sẽ tổ chức miễn phí tham quan 6 di tích cho người dân Thủ đô và du khách. Cụ thể, các địa điểm tham quan gồm 6 di tích: Đền Ngọc Sơn, Đền Quán Thánh, Chùa Tây Phương, Chùa Thầy, Chùa Hương và Làng cổ Đường Lâm sẽ không thu phí trong 3 ngày Tết cổ truyền.

Minh Phan