Đà Nẵng:

Hội thảo du lịch quốc tế lần thứ 3

(Dân trí) - Ngày 20/11, tại ĐH Duy Tân (Đà Nẵng), Hội thảo du lịch quốc tế lần thứ 3 và Hội thảo du lịch văn hóa quốc tế lần thứ 17 đã chính thức khai mạc.

 

Hội thảo du lịch quốc tế lần thứ 3 vừa khai mạc tại Đà Nẵng
Hội thảo du lịch quốc tế lần thứ 3 vừa khai mạc tại Đà Nẵng

Tham dự Hội thảo có gần 100 đại biểu là các Giáo sư, Tiến sĩ, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch đến từ các nước Thái Lan, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Tây Ban Nha, Bỉ, Úc.. cùng lãnh đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn và giảng viên chuyên ngành du lịch của các trường đại học trong nước.

Nhiều chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực báo cáo các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực du lịch tại Hội thảo
Nhiều chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực báo cáo các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực du lịch tại Hội thảo

Đây được xem như những diễn đàn mở cho các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia và giảng viên, sinh viên trong lĩnh vực du lịch có cơ hội chia sẻ về các vấn đề “nóng” trong ngành du lịch hiện nay.

Theo đó, từ ngày 20/11 - 22/11, sẽ diễn ra nhiều phiên thảo luận của các nhóm đại biểu tham dự Hội thảo khai thác sâu các chủ đề: Du lịch - Sự khác biệt và Đa dạng văn hóa, Du lịch Y tế - Sự tương hợp và không tương hợp của dịch vụ y tế và dịch vụ du lịch, Phát triển du lịch gắn liền với quảng bá văn hóa ẩm thực, Phát triển du lịch gắn liền với địa lý -  lịch sử văn hóa vùng miền như phát triển du lịch sông nước ở Đồng bằng sông Cửu Long, du lịch biển ở miền Trung… Các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực dịp này cũng trình bày nhiều tham luận báo cáo nghiên cứu sâu về kinh nghiệm phát triển du lịch ở các nước thành công trong lĩnh vực này trên thế giới.

Thông qua các báo cáo tham luận của các diễn giả trong và ngoài nước trình bày ở mỗi chủ đề, các chuyên gia trong lĩnh vực sẽ cùng thảo luận để đưa ra những đề xuất nhằm mang đến định hướng rõ ràng, hiệu quả trong việc hoạch định và phát triển ngành du lịch.

Khánh Hiền