"Hồi sinh" kỳ quan cuối cùng của Thế giới cổ đại?

Dự án "hồi sinh" tượng thần Mặt Trời ở Rhodes, một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại sẽ được thực hiện?

Là kỳ quan cuối cùng trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại, tượng thần mặt trời Rhodes trên đảo Rhodes, do Chares xứ Lindos (một nhà điêu khắc của Hi Lạp) xây dựng vào khoảng năm 289 TCN, cao 30m nhằm để tạ ơn công lao của thần đã giúp người dân nơi đây chiến thắng kẻ thù xâm lược.


Dự án hồi sinh tượng thần mặt trời Rhodes, một trong bảy kỳ quan cổ đại của Thế giới.

Dự án hồi sinh tượng thần mặt trời Rhodes, một trong bảy kỳ quan cổ đại của Thế giới.

Bức tượng chỉ tồn tại trong vòng 56 năm cho tới khi Rhodes phải hứng chịu một trận động đất năm 224 TCN. Bức tượng bị gãy ở phần đầu gối và sụp xuống phần đất liền. Tuy vậy, phần tàn tích còn lại vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Hiện đã xuất hiện một dự án hồi sinh tượng thần mặt trời Rhodes. Nhóm thực hiện dự án chia sẻ ý tưởng hồi sinh bức tượng mới với cấu trúc cao 150m và bên trong bức tượng sẽ là một bảo tàng lớn, trên đỉnh tượng là một ngọn hải đăng và hệ thống cung cấp điện cho toàn bộ bức tượng sẽ được hấp thụ bằng tấm pin năng lượng mặt trời.

Dự án "hồi sinh" kỳ quan cuối cùng của Thế giới cổ đại (Nguồn: Youtube)

Theo Báo Giao thông vận tải