Hội An mở cửa đón khách một số điểm tham quan miễn phí dịp lễ 30/4-1/5

(Dân trí) - Sau gần 2 tháng tạm dừng bán vé tham quan phố cổ để phòng chống dịch Covid-19, TP Hội An quyết định mở cửa một số điểm đón khách tham quan miễn phí trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ngày 29/4, UBND TP Hội An đã có văn bản mở cửa đón khách tham quan miễn phí khu phố cổ cùng một số điểm tham quan như di tích Chùa Cầu, Chùa Ông... nhân dịp lễ 30/4 và 1/5.

Hoi An mo cua tham quan miễn phí dip le 30/4-1/5
Hoi An mo cua tham quan miễn phí dip le 30/4-1/5

Du khách bắt đầu tham quan phố cổ Hội An sau những ngày cách ly. Ảnh chụp ngày 29/4

Ngoài ra, các địa điểm khác nằm ngoài không gian đô thị cổ như làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, rừng dừa nước Cẩm Thanh cũng sẽ mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan.

Tuy nhiên, TP Hội An sẽ tiếp tục dừng một số hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí để phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam như quán bar, vũ trường, internet công cộng, trò chơi điện tử, karaoke, massage, rạp chiếu phim, rạp hát.

Trao đổi với phóng viên, bà Trương Thị Ngọc Cẩm – Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Hội An – cho biết, do vẫn trong thời gian giãn cách xã hội, một số hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí vẫn còn tạm dừng nên chưa chưa thể đưa vào tổ chức phục vụ cho du khách.

“Khách đến Hội An mong mọi người cùng với thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho chính chúng ta”, bà Trương Thị Ngọc Cẩm cho hay.

Trước đó ngày 28/4, khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên) chính thức mở cửa đón khách du lịch từ ngày 28/4.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên từ đầu tháng 3/2020, 2 di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Công Bính