Hội An được công nhận là một trong 15 thành phố đẹp nhất thế giới

(Dân trí) - Tối 7/9, Hội An vinh dự được tạp chí Travel + Leisure trao giải thưởng một trong 15 thành phố đẹp nhất thế giới (The 2019 World's Best Cities) do tạp chí này bình chọn. Tại đây, người dân và du khách cũng được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản”.

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản” nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm ngày UNESCO công nhận Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Đêm nhạc “Sắc màu di sản” tại Hội An

Lãnh đạo TP Hội An (phải) nhận biểu tượng là 1 trong 15 thành phố đẹp nhất thế giới (The 2019 World's Best Cities) do tạp chí Travel + Leisure bình chọn

Đêm nhạc “Sắc màu di sản” tại Hội An

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu tặng hoa tới ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch TP Hội An và đại diện tạp chí Travel + Leisure khu vực Châu Á

Hội nghị lần thứ 23 của Ủy ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) được tổ chức vào ngày 4/12/1999, tại thành phố Marrakesh, Morocco, Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn đã chính thức được công nhận và vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới.

Đêm nhạc “Sắc màu di sản” tại Hội An

Biểu diễn Bài Chòi - Di sản Phi vật thể được UNESCO công nhận

Đêm nhạc “Sắc màu di sản” tại Hội An

Tiết mục biểu diễn của các nghệ nhân Ê-đê đến từ Tây Nguyên

Mười năm sau, ngày 26/5/2009, tại đảo Jeju, Hàn Quốc, Ủy ban điều phối quốc tế chương trình con người và sinh quyển của UNESCO chính thức công nhận Cù Lao Chàm - Hội An là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Đêm nhạc “Sắc màu di sản” tại Hội An
Đêm nhạc “Sắc màu di sản” tại Hội An

Tiết mục biểu diễn của đoàn ca múa nhạc Tây Bắc

Hai sự kiện này là niềm vinh dự, tự hào và là sự ghi nhận của UNESCO cho những nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, giá trị nhân văn và tài nguyên thiên nhiên.

Đêm nhạc “Sắc màu di sản” tại Hội An
Đêm nhạc “Sắc màu di sản” tại Hội An

Điệu múa Tung Tung Da Dá của đồng bào dân tộc Cơtu Quảng Nam

Đêm nhạc “Sắc màu di sản” tại Hội An

Biểu diễn đàn môi

Lễ kỷ niệm với mục đích tiếp tục tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Nam nói chung, Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn và Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An nói riêng đến với bạn bè trong nước, quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư vào Quảng Nam; đồng thời kêu gọi nâng cao ý thức và sự đồng thuận của cộng đồng chung tay, góp sức tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và thiên nhiên cho thế hệ tương lai.

Đêm nhạc “Sắc màu di sản” tại Hội An
Đêm nhạc “Sắc màu di sản” tại Hội An
Đêm nhạc “Sắc màu di sản” tại Hội An

Ẩm thực “Hương vị xứ Quảng” thu hút rất đông thực khách

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam phát biểu: “Trải qua chặng đường 20 năm Đô thị cổ Hội An và Khu Đền tháp Mỹ Sơn được công nhận Di sản Văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, mặc dù chịu nhiều áp lực của quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa, tác động mặt trái của phát triển du lịch, tác động của biến đổi khí hậu…

Nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, đúng hướng, kịp thời của Chính phủ và chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cơ quan chuyên môn, các cấp, các ngành, sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của toàn thể Nhân dân, sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của UNESCO, sự giúp đỡ tận tình, đầy thiện chí của các nhà khoa học, các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức và bè bạn quốc tế, đến nay công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn đạt được nhiều thành tựu nổi bật và những giải thưởng danh giá được bạn bè quốc tế công nhận. Đó là những thành công lớn trong những năm qua, và Quảng Nam sẽ cố gắng phát huy và bảo tồn những giá trị di sản vô giá này; đồng thời tăng cường quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế”.

Đêm nhạc “Sắc màu di sản” tại Hội An
Đêm nhạc “Sắc màu di sản” tại Hội An

Đông đảo người dân và du khách đã đổ về Hội An để cùng tham gia những hoạt động văn hóa, du lịch trong dịp này

Trong đêm nghệ thuật, người dân và du khách đã được hòa cùng những sắc màu âm nhạc độc đáo, ấn tượng đến từ 150 nghệ nhân, diễn viên thuộc 6 đoàn nghệ thuật đến từ khắp mọi miền đất nước.

Đêm nhạc “Sắc màu di sản”

Trong ngày 7/9, du khách tại Hội An cũng đã được nhìn ngắm hơn 80 xe hơi, 60 xe gắn máy, xe đạp thuộc nhiều thể loại có niên đại xa xưa được chăm sóc cẩn thận qua nhiều năm tháng; cũng như hơn 60 nhạc cụ dân tộc cổ truyền đã được diễu hành, trình diễn và trưng bày tại khu công viên Vườn tượng An Hội (Hội An).

C.Bính-N.Linh