Học cách mua cả Singapore như người bản địa cùng Bedaulbe - Ninh Tito

(Dân trí) - Việc khám phá, mua sắm tại thiên đường ẩm thực, thời trang hàng đầu châu Á sẽ trở nên đơn giản đến bất ngờ nếu bạn nằm lòng các bí quyết của Bedaulbe và Ninh Tito.

Trong vlog mới nhất, bộ đôi Bedaulbe - Ninh Tito đã mách các bạn trẻ Việt hàng loạt bí quyết mua sắm, trải nghiệm Singapore như người bản địa.

Giới hạn ngân sách

Muốn mua cả Singapore nhưng lại giới hạn ngân sách? Nghe có vẻ sai nhưng đây là cách đơn giản nhất để bạn không rơi vào tình trạng “cháy túi” khi chỉ vừa “sa chân” vào một cửa hàng mua sắm ở Singapore. Việc định mức cho các khoản chi không chỉ giúp bạn tỉnh táo hơn khi rút hầu bao, mà còn buộc bạn phải tìm hiểu, lên kế hoạch chi tiết để len lỏi vào các khu mua sắm “ngon - bổ - rẻ” và săn về những món hàng đáng tiền nhất.

Trong chuyến đi mới đây, cả Bedaulbe và Ninh Tito đều giới hạn mua sắm trong ngân sách 200 SGD (tương đương 4,6 triệu đồng). Kết quả, chỉ trong 24 giờ, cả 2 đã ghé qua vô số cửa hàng và bỏ túi rất nhiều quần áo, phụ kiện, đồ lưu niệm xinh xắn.

Bedaulbe, Ninh Tito lên kế hoạch mua sắm thông minh với thử thách chi tiêu chỉ 200 SGD mỗi người. Săn

Săn đồ tại chợ phiên

Để giới hạn ngân sách, chợ phiên là một chọn lựa tuyệt vời, nơi bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm secondhand chất lượng với giá chỉ 1-5 SGD. Fleawhere (#06-48B, Lucky Plaza, F304 Orchard Road) - chợ phiên lớn “ẩn náu” trên tầng 6 của Lucky Plaza là một gợi ý không tồi.

Học cách mua cả Singapore như người bản địa cùng Bedaulbe - Ninh Tito - 1
Cô nàng Bedaulbe đã sắm đến 5 món đồ tại đây và chỉ tốn khoảng 10 SGD.

Không “đóng khung” trong những điểm đến đã biết

Dù không dưới 3 lần ghé thăm đảo quốc sư tử, nàng beauty blogger Bedaulbe vẫn bị “đóng đinh” suy nghĩ sẽ tìm đến Orchard. Tuy vậy, kế hoạch này đã nhanh chóng bị thay thế bởi quyết định khám phá hàng loạt khu mua sắm đậm dấu ấn bản địa như Bugis Street hay Haji Lane. Nàng beauty blogger phong cách đã chính thức được “khai sáng” khi mua sắm theo cách của người bản địa.

Đến Singapore, các bạn trẻ có thể tìm đến khu Bugis và săn ngay những món hàng cực chất tại Loop Garms (635 Veerasamy Rd, #01-14) - thiên đường của những bộ trang phục chất lừ theo phong cách thập niên 80-90.

Học cách mua cả Singapore như người bản địa cùng Bedaulbe - Ninh Tito - 2
Bedaulbe, Ninh Tito mix&match cực ngầu với set đồ “không đụng hàng” từ Loop Garms…

Trong khi đó, Wheniwasfour (261 Waterloo St, #02-18) - cửa hiệu phụ kiện đáng yêu cũng là một “cỗ máy đốt tiền” cho đam mê siêu tập các sản sản phẩm thủ công độc đáo của giới trẻ.

Học cách mua cả Singapore như người bản địa cùng Bedaulbe - Ninh Tito - 3
Tìm về ký ức tuổi lên 4 với những món quà độc đáo tại Wheniwasfour.

Một gợi ý nữa từ bộ đôi chính là khu phố Haji Lane - một góc nhỏ cực khác so với các trung tâm thương mại sang trọng thường thấy ở Singapore. Đến đây, các bạn trẻ Việt sẽ được đắm mình trong những căn shophouse xinh xắn, kho tàng đồ sưu tập và handmade độc lạ như Spoilmarket (76 Haji Lane) và Craft Assembly (61 Haji Lane).

Học cách mua cả Singapore như người bản địa cùng Bedaulbe - Ninh Tito - 4
Bedaulbe, Ninh Tito vừa được mua sắm, vừa được nói cười lại còn có ảnh đẹp khoe trên Facebook.

Tậu một chiếc bản đồ “check-list”

Là món đồ dễ thương được Bedaulbe mua tại cửa hàng Craft Assembly ở khu Haji Lane với giá 14,9 SGD, chiếc bản đồ có tên Singapore Bucket List chỉ ra khá nhiều mẹo hay ho khi khám phá đảo quốc sư tử.

Học cách mua cả Singapore như người bản địa cùng Bedaulbe - Ninh Tito - 5
Bạn sẽ tìm ra nhiều điểm đến thú vị qua tấm bản đồ “Những việc phải làm ở Singapore”.

Theo lời giới thiệu của Bedaulbe, chiếc bản đồ này tổng hợp tất cả trải nghiệm thú vị “phải làm” ở Singapore và rất có thể sẽ biến bạn từ một người tưởng như “biết tuốt” về đất nước này về con số 0.

Chọn một trung tâm mua sắm nếu không có nhiều thời gian

Nếu chỉ có một ngày và không đủ thời gian khám phá thêm nhiều địa điểm khác, hãy dừng chân tại Suntec City (3 Temasek Blvd).

Là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Singapore, Suntec tập trung hơn 360 cửa hàng trải khắp 4 tầng và quy tụ rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như H&M, Charles & Keith, Uniqlo… Đừng quên ghé thăm những cửa hàng có ghi “Premium tax shopping” hoặc “Tax free shopping” và xuất trình hộ chiếu để được miễn thuế.

Học cách mua cả Singapore như người bản địa cùng Bedaulbe - Ninh Tito - 6
Suntec City là điểm dừng chân không thể bỏ qua của tín đồ mua sắm.

Cuối cùng, muốn mua cả Singapore, bạn không những phải chuẩn bị hầu bao mà còn cần chăm chút sức khỏe thật tốt. Việc đi lại giữa các con phố, dạo chơi trong các cửa hàng hay thậm chí đi “đào bới” đồ sale-off trong các khu chợ phiên sẽ tốn kha khá calo. Hãy mang một đôi giày thoải mái, bổ sung nước kịp thời, chuẩn bị ô, mũ và những phụ kiện cần thiết để luôn thoải mái vi vu trong tiết trời ngập nắng tại đảo quốc mùa cuối năm nhé!

Mùa khuyến mại cuối năm đã đến với chương trình “Vi vu Singapore, thả ga mua sắm” dành riêng cho du khách du lịch đảo quốc qua các đối tác lữ hành của Tổng cục Du lịch Singapore. Chương trình kéo dài đến hết tháng 1/2020 với hàng loạt ưu đãi và vô số quà tặng hấp dẫn lên đến 100 SGD tại các TTTM nổi tiếng như ION Orchard, IMM, Raffles City, Bugis Junction và Bugis+. Để biết thêm thông tin chi tiết, độc giả truy cập tại: https://www.visitsingapore.com/vi_vn/deals/#vi-vn