Hoa hậu Ngọc Hân đội mưa thăm làng gốm cổ 500 tuổi tại Huế

(Dân trí) - Ngọc Hân tâm sự: “Trời mưa và rét, nước sông ngấp nghé lề đường nhưng người dân Phước Tích vẫn đón tiếp tôi và đoàn rất nồng hậu. Ông chủ một lò gốm đã kể cho chúng tôi nghe về lịch sử của ngôi làng, lịch sử nghề gốm, đưa đi thăm miếu thờ, cây thị 500 tuổi”.

Những ngày này, Ngọc Hân đang có chuyến công tác tại miền Trung để chuẩn bị cho Festival làng nghề truyền thống Huế 2017. Hoa hậu cùng đoàn đã thăm Phước Tích, làng gốm cổ 500 tuổi. Cô diện trang phục giản dị, gương mặt mộc mạc, gần như không trang điểm.

“Trời mưa và rét, nước sông ngấp nghé lề đường, con sông Ô Lâu hiền hòa lững lờ chảy hôm nào giờ đục ngầu, cuồn cuộn trôi... Ai cũng ướt lóp ngóp, nhưng đều cảm thấy phấn chấn vì bước vào những thử thách mới”, Hoa hậu kể trải nghiệm.

Hoa hậu tự tay hoàn thiện một tác phẩm.
Hoa hậu tự tay hoàn thiện một tác phẩm.

Bản thân Hoa hậu còn trực tiếp làm gốm để trải nghiệm công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo này. Cô vẽ các biểu tượng như chiếc lá, chim bồ câu... tượng trưng cho chủ đề “Hòa bình hướng tới tương lai” của Festival làng nghề truyền thống Huế 2017.

Ngọc Hân tâm sự: "Người dân Phước Tích đón tiếp tôi và đoàn rất nồng hậu. Ông chủ một lò gốm đã kể cho chúng tôi nghe về lịch sử của ngôi làng, lịch sử nghề gốm, thậm chí đưa đi thăm miếu thờ linh thiêng, cây thị 500 tuổi của ngôi làng. Chuyến đi thực tế này giúp tôi hiểu, yêu và cảm thấy có trách nhiệm hơn trong việc góp phần hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống".

Rời Huế, Hoa hậu Việt Nam 2010 còn đến làng gốm Mỹ Thiện của tỉnh Quảng Ngãi. Đây là làng gốm có từ thời Chúa Nguyễn và trong ngôi làng chỉ còn duy nhất một gia đình giữ nghề.

Cũng trong chuyến đi này, Ngọc Hân còn trao 10 triệu giúp đồng bào miền Trung nhằm hỗ trợ người dân chịu thiệt hại vì lũ lụt. Trước đó, vào đợt lũ lớn nhất hồi tháng 10, cô cũng đã trực tiếp về Quảng Bình trao lương thực và tiền cứu trợ.

Thông qua chuyến các làng gốm ở miền Trung, Ngọc Hân có cảm hứng hơn để sáng tạo bộ sưu tập áo dài, sẽ trình diễn tại Festival làng nghề truyền thống Huế 2017.

Những hình ảnh trải nghiệm thực tế của Ngọc Hân

Hoa hậu Ngọc Hân đội mưa thăm làng gốm cổ 500 tuổi tại Huế - 2

Hoa hậu Ngọc Hân đội mưa thăm làng gốm cổ 500 tuổi tại Huế - 3

Hoa hậu Ngọc Hân đội mưa thăm làng gốm cổ 500 tuổi tại Huế - 4

Hoa hậu Ngọc Hân đội mưa thăm làng gốm cổ 500 tuổi tại Huế - 5

Hoa hậu Ngọc Hân đội mưa thăm làng gốm cổ 500 tuổi tại Huế - 6

Hoa hậu Ngọc Hân đội mưa thăm làng gốm cổ 500 tuổi tại Huế - 7

Hoa hậu Ngọc Hân đội mưa thăm làng gốm cổ 500 tuổi tại Huế - 8

Hoa hậu Ngọc Hân đội mưa thăm làng gốm cổ 500 tuổi tại Huế - 9

Hoa hậu Ngọc Hân đội mưa thăm làng gốm cổ 500 tuổi tại Huế - 10

Hoa hậu Ngọc Hân đội mưa thăm làng gốm cổ 500 tuổi tại Huế - 11

Hoa hậu Ngọc Hân đội mưa thăm làng gốm cổ 500 tuổi tại Huế - 12

Hoa hậu Ngọc Hân đội mưa thăm làng gốm cổ 500 tuổi tại Huế - 13

Hoa hậu Ngọc Hân đội mưa thăm làng gốm cổ 500 tuổi tại Huế - 14

Hoa hậu Ngọc Hân đội mưa thăm làng gốm cổ 500 tuổi tại Huế - 15

Phương Nhung
Ảnh: Hân Hân