Hổ quý hiếm bị vồ chết khi "đi nhầm" vào lãnh thổ của đồng loại

(Dân trí) - Một con hổ thuộc giống Siberia được xếp hạng nhóm động vật nguy cấp đã "đi nhầm" vào khu đất của đồng loại và bị vồ chết.

Hổ quý hiếm bị vồ chết khi "đi nhầm" vào lãnh thổ của đồng loại

Một con hổ quý hiếm thuộc giống Siberia bị vồ chết sau khi đi nhầm vào lãnh thổ của đồng loại. Sự việc xảy ra tại một vườn thú ở Anh.

Shouri, tên của chú hổ, đã bỏ mạng trong trận chiến với hai đồng loại ở công viên Longleat, Anh. Cuộc đấu đầu xảy ra khi Shouri vô tình đi vào khu đất của hai con hổ có tên Red ve Yana. Hổ cái 13 tuổi được cho là đã có trận đấu quyết liệt với 2 đồng loại trước khi bỏ mạng. Sau trận chiến Shouri tử vong còn Red ve Yana đều không bị thương.

1.jpg

Hổ cái 13 tuổi thuộc giống hổ Siberia quý hiếm đã tử nạn sau trận chiến với đồng loại trong công viên ở Anh

"HShouri đã tới công viên Longleat từ năm 2006 và gắn bó mật thiết với nhân viên vườn thú cũng như du khách tới tham quan. Đây là một sự ra đi rất đáng tiếc", đại diện của công viên lên tiếng.

Hổ cái Shouri thuộc giống hổ Siberia, còn gọi là hổ Amur hay hổ Mãn Châu, phân bố chủ yếu ở vùng núi Sikhotet Alin thuộc phía tây nam tỉnh Primorsky vùng viễn đông Nga. Trong quá khứ, loài hổ này từng phân bố khắp bán đảo Triều Tiên, Đông bắc Trung Quốc, viễn đông của Nga và phía đông Mông Cổ.

2.jpg

Hổ Siberia nằm trong số những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới hiện nay

Hiện nay, chúng nằm trong 10 loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới bởi nạn đói và săn bắt trái phép, với số lượng hiện tại chỉ khoảng 500 con sống ngoài tự nhiên ở Siberia.

Quốc Việt

Theo TSUn