Hố lửa sâu 30m giữa sa mạc cháy không ngừng nghỉ suốt nửa thế kỷ

(Dân trí) - Hố lửa khổng lồ còn có tên gọi khác là "cổng địa ngục", đã liên tục cháy không ngừng nghỉ suốt 50 năm qua.

Hố lửa sâu 30 m giữa sa mạc cháy không ngừng nghỉ suốt nửa thế kỷ

Nằm giữa sa mạc ở Turkmenistan, Darvaza là một mỏ khí tự nhiên với độ sâu 30 m. Hố lửa khổng lồ này đã liên tục cháy không ngừng nghỉ suốt 50 năm qua, còn được biết tới với tên gọi "cổng địa ngục". Địa điểm này vô tình được tạo ra bởi sự vô ý của con người.

Hố lửa sâu 30m giữa sa mạc cháy không ngừng nghỉ suốt nửa thế kỷ - 1

Năm 1971, các kỹ sư địa chất Liên Xô vô tình tạo ra hố lửa khi thăm dò địa hình tại sa mạc Karakum của Turkmenistan. Do máy khoan thăm dò khoan nhầm một hang ngầm chứa khí gas ở khu vực này, buộc nhóm kỹ sư phải đốt lửa nhằm ngăn chặn quá trì rò rỉ khí metal độc hại.

Tuy nhiên, do lượng dự trữ trong khu vực cao hơn nhiều lần so với tính tooán ban đầu, nên khi cả nhóm tiến hành đốt khí, miệng hố đã phun trào và không hề ngừng cháy.

Cho dù các chuyên gia cố gắng bằng mọi cách dập tắt ngọn lửa nhưng vô ích. Kể từ đó đến nay, hố lửa vẫn liên tục cháy âm ỉ suốt nửa thế kỷ. Người dân địa phương đã gọi khu vực này là "Hố ga Davarza".

Hố lửa sâu 30m giữa sa mạc cháy không ngừng nghỉ suốt nửa thế kỷ - 2

Hố lửa nằm ở trung tâm sa mạc Kakarum, nơi những ngọn lửa bốc lên thành một quầng sáng màu vàng lớn, thậm chí có thể nhìn thấy cách đó từ khoảng cách vài km.

Ban ngày, hố lửa có thể được nhìn thấy rõ nhất ở cự ly gần. Nhưng về đêm, ngọn lửa làm rực sáng cả một vùng trời như đám cháy khổng lồ bùng lên giữa sa mạc.

Hố lửa sâu 30m giữa sa mạc cháy không ngừng nghỉ suốt nửa thế kỷ - 3
Hố lửa có thể quan sát từ cách đó vài km

Hàng năm, cảnh tượng độc đáo này thu hút gần 15.000 khách du lịch tới chiêm ngưỡng và trải nghiệm, bất chấp nhiều nguy hiểm rình rập. Một du khách 57 tuổi người Scotland có tên Kill Keeping được ghi nhận là khách du lịch đầu tiên tới thăm "cổng địa ngục".

Hố lửa sâu 30m giữa sa mạc cháy không ngừng nghỉ suốt nửa thế kỷ - 4
Khách du lịch chiêm ngưỡng “cổng địa ngục”

Được biết, nhiệt độ xung quanh hố lửa lên tới 50 độ C với những cơn gió mạnh và mặt đất cát có thể sụt lún nhiều hơn, nhưng không cản được dòng người muốn tới gần để quan sát kỹ hơn.

Huy Hoàng

Theo Brut/ News