Hố lửa khổng lồ cháy trong 43 năm thành địa điểm du lịch nổi tiếng

Hố lửa khổng lồ ở Turkmenistan, còn được biết đến với tên gọi “cổng địa ngục”, đã cháy liên tục trong suốt 43 năm qua. Tuy nhiên ít ai biết rằng nguyên nhân tạo nên hố lửa này lại do sai lầm của các kỹ sư địa chất.

Hố lửa này đang trở thành địa điểm du lịch nóng nhất Turkmenistan.

Hố lửa khổng lồ cháy trong 43 năm thành địa điểm du lịch nổi tiếng

Hố lửa tử thần có đường kính 60m, sâu 20m, nằm ở trung tâm sa mạc Kakarum và cách thủ đô Ashgabt khoảng 270 km về phía bắc.

<Ű>Năm 1971, các kỹ sư địa chất Liên Xô vô tình tạo ra hố lửa khi thăm dò địa hình tại sa mạc Karakum của Turkmenistan.

Máy khoan thăm dò đã khoan nhầm một hang ngầm chứa khí gas ở khu vực này. Các kỹ sư phải đốt lửa để ngăn chặn quǡ trình rò rỉ khí metal độc hại có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống của người dân ở thị trấn gần đó.

Tuy nhiên, ngọn lửa đã không được dập tắt mà tiếp tục cháy từ đó đến nay. 43 năm qua, hố lửa vẫn cháy và được gọi bằng một cái tên mᷛi là “cổng địa ngục”.

Hiện tại hố lửa này được hàng trăm du khách đến thăm nó mỗi năm. Chính phủ Turkmenistan đang lên kế hoạch để biến nó thành một điểm đến cho khách du lịch thích mạo hiểm. Các quan chức nước này hy vọng nơi này sẽ giúp tănŧ số lượng du khách đến nước này, mà hiện nay chỉ vào khoảng 12.000 đến 15.000 người mỗi năm.

Theo
Theo
Theo

Theo Long Hải

Một thế giới