Hộ chiếu nước nào có “quyền lực” nhất thế giới?

(Dân trí) - Là một trong những hồ sơ quan trọng nhất thế giới, hộ chiếu không chỉ đơn giản là người bạn đồng hành không thể thiếu khi đi du lịch nước ngoài mà còn ẩn chứa nhiều bí mật thú vị. Hộ chiếu quyền lực nhất thuộc về nước nào? Tại sao có người không cần hộ chiếu vẫn đi nước ngoài được? Tính năng bí mật của hộ chiếu là gì?

Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Trang Passportindex.org vừa công bố bảng xếp hạng năm 2017 về thứ hạng hộ chiếu của các quốc gia. Đức và Singapore là hai quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới với 158 quốc gia cho phép nhập cảnh mà không cần visa hoặc tới nơi mới xin.

Hộ chiếu nước nào có “quyền lực” nhất thế giới? - 1

Thụy Điển và Hàn Quốc đồng hạng 2 khi công dân của họ có thể tới 157 nước và vùng lãnh thổ mà không cần visa. Hạng 3 thuộc về các nước Đan Mạch, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Na Uy, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ với 156 quốc gia và vùng lãnh thổ không cần xin visa.

Tính năng bí mật

Bên cạnh thông tin về tên tuổi, giới tính, màu da… hộ chiếu Na Uy còn được chia thành ba màu trắng, ngọc lam/đỏ dành cho các đối tượng khác nhau. Đặc biệt, nếu đặt hộ chiếu dưới tia cực tím, sẽ hiện lên hình ảnh cực quang huyền ảo. Tương tự, hộ chiếu Canada khi đặt dưới tia cực tím mỗi trang sẽ hiện lên những hình ảnh biểu tượng của quốc gia: lá phong, tòa nhà quốc hội… còn cộng thêm tính năng chống làm giả, sinh trắc học.

Hộ chiếu nước nào có “quyền lực” nhất thế giới? - 2

Người duy nhất trên thế giới không có hộ chiếu

Đó là Nữ hoàng Anh Elizabeth II, bà có thể đi khắp thế giới mà không cần hộ chiếu, vì tất cả hộ chiếu công dân Vương quốc Anh đều do Nữ hoàng cấp. Nữ hoàng không cần phải xuất trình hộ chiếu khi du lịch nước ngoài, nhưng các thành viên khác của hoàng tộc bắt buộc phải có. Có thể nói, đây chính là người duy nhất quả đất không cần có hộ chiếu mà vẫn sở hữu một trong những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.

Không được cười khi chụp ảnh hộ chiếu

Ngoài lý do giấy tờ hành chính cần phải nghiêm túc, quy định này nhằm kiểm soát dòng người du lịch khắp thế giới, giúp nhà chức trách dễ dàng truy cứu thông tin hành khách, đảm bảo an toàn bay. Mỗi hộ chiếu đều chứa thông tin sinh trắc học của từng cá nhân và được lưu trong hệ thống máy tính toàn cầu. Vì thế, nếu đeo kính râm hay mỉm cười sẽ ảnh hưởng đến việc nhận dạng.

Hộ chiếu nước nào có “quyền lực” nhất thế giới? - 3

Những điều thú vị khác

Người Nhật đủ 20 tuổi được làm 2 hộ chiếu: một chiếc màu xanh da trời thời hạn 5 năm và một chiếc màu đỏ thời hạn 10 năm. Malaysia là nước đầu tiên cấp hộ chiếu sinh trắc học bao gồm vân tay và ảnh kỹ thuật số. Hộ chiếu Ấn Độ thường có 36 trang nhưng người thường xuyên đi du lịch có thể yêu cầu 60 trang. Mỗi trang trong hộ chiếu Áo đều được in huy hiệu của một tỉnh. Mất đến… 8 tiếng để làm ra một cuốn hộ chiếu sinh trắc học ở Hàn Quốc.

Yến Tâm