Hồ Bắc mở cửa những nơi du lịch trọng điểm dù chưa hết dịch

(Dân trí) - Nhiều điểm tham quan nổi tiếng của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã mở cửa đón khách trở lại, dù dịch bệnh Covid-19 chưa kết thúc.

Hồ Bắc mở cửa những nơi du lịch trọng điểm dù chưa hết dịch

Từng được coi là "tâm dịch" của Trung Quốc trong dịch bệnh vừa qua, đến nay, dù Covid-19 vẫn chưa kết thúc, nhưng tỉnh Hồ Bắc đã quyết định mở cửa các điểm du lịch trọng điểm.

Hồ Bắc mở cửa những nơi du lịch trọng điểm dù chưa hết dịch - 1
Hoàng Hạc Lâu, một trong những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất cũng sẽ mở cửa trở lại sau dịch bệnh

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, từ ngày 26/4, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã nối lại hoạt động của 266 điểm du lịch hạng A tại tỉnh nhà, chiếm 63.2% trong tổng số các điểm đến, như một biện pháp nhằm kích cầu du lịch sau cơn bão dịch bệnh tràn qua thời gian vừa rồi.

Trong số các điểm đến, Hoàng Hạc lâu (lầu Hoàng Hạc) sẽ đón khách trở lại sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Từ ngày 29/4, công viên Hoàng Hạc sẽ mở cửa từ 8h30 đến 17h hàng ngày, dự kiến đón lượng khách khống chế khoang 5.400 người.

Tuy nhiên, khách nên mua vé trực tuyến, quét thẻ căn cước hoặc mã QR trước khi vào công viên, đồng thời tuân thủ đo thân nhiên. Đặc biệt, chỉ những người sở hữu mã sức khỏe màu xanh mới được vào trong.

Hồ Bắc mở cửa những nơi du lịch trọng điểm dù chưa hết dịch - 2
Du khách ghé thăm một điểm du lịch ở Hồ Bắc

Một hướng dẫn viên địa phương cho biết, thời gian tới, tất cả các điểm du lịch tại đây đều mở cửa trở lại tuy nhiên cần hạn chế lưu lượng khách. Dự kiến số khách chỉ khoảng 30 % so với công suất hàng ngày. Và Hồ Bắc cũng chỉ mở các điểm du lịch ngoài trời để ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng.

Dự kiến, nhiều nhân viên được bố trí tuần tra các khu vực của lối vào, tuyến đường chính, khu ăn uống trong điểm tham quan. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ giám sát các luồng khách du lịch qua mạng nhằm tránh tụ tập theo đám đông.

Huy Hoàng

Theo Chinadaily