Hi hữu: Tàu cao tốc quên đóng cửa khi đang chạy ở tốc độ 280 km/h

(Dân trí) - Sự cố hi hữu xảy ra khi một chuyến tàu cao tốc ở Nhật Bản đang chạy với tốc độ 280 km/h nhưng lại quên đóng cửa và phải dừng khẩn cấp.

Khám phá tàu cao tốc có tốc độ nhanh nhất Nhật Bản

Sự cố xảy ra hôm 21/8 khi chuyến tàu cao tốc Hayabusa số 46 khi rời ga Sendai ở đông bắc Nhật Bản, đang chạy với vận tốc 280 km/h, thì một nhân viên bất ngờ phát hiện cánh cửa ở toa thứ 9 chưa đóng. Sự cố kéo dài trong suốt 40 giây.

Hi hữu: Tàu cao tốc quên đóng cửa khi đang chạy ở tốc độ 280 km/h - 1
Một tuyến tàu cao tốc ở Nhật Bản

“Khi nhân viên tới kiểm tra từng toa, thấy cửa toa thứ 9 mở hoàn toàn. Khoảng 340 hành khách đang có mặt trên tàu thời điểm đó, nhưng không ai bị thương”, người đại diện của công ty đường sắt Nhật Bản cho biết.

Ngay sau đó, tàu đã dừng khẩn cấp trong một đường hầm để đóng cửa. Nguyên nhân sự cố được xác định do nhân viên vệ sinh quên khóa thiết bị, khiến cửa toa tàu có thể mở được bằng tay.

Hi hữu: Tàu cao tốc quên đóng cửa khi đang chạy ở tốc độ 280 km/h - 2

Sau đó, chuyến tàu tới đích cuối trễ 19 phút, đồng thời khiến 7 chuyến khác bị trì hoãn tới 28 phút, ảnh hưởng đến 3300 hành khách. Đây được coi là trường hợp rất hi hữu trong ngành đường sắt Nhật Bản - nơi nổi tiếng với sự an toàn và chuẩn giờ rất nghiêm ngặt.

Tàu cao tốc Hayabusa ra mắt ngày 5/3/2011. Tuy nhiên, do trận động đất - sóng thần ngày 11-3, tuyến tàu này đã phải tạm dừng. Đây là một trong những thế hệ tàu có tốc độ cao nhất Nhật Bản và thế giới, với tốc độ tối đa 320 km/h. Với tốc độ trên, thời gian tàu đi từ ga Tokyo tới ga Shin Aomori dài 714 km được rút ngắn còn 2 giờ 59 phút.

Quốc Việt

Theo Japan Times/ WK