Hi hữu: 40 khách bị mời rời khỏi máy bay vì chuyến bay... quá tải

(Dân trí) - Do gặp vấn đề về hệ thống bơm nhiên nhiệu ảnh hưởng tới các thông số trọng tải, 40 hành khách đã bị mời rời khỏi chuyến bay vì lý do “quá nặng” và phải rời sang chuyến kế tiếp.

40 khách bị mời rời khỏi máy bay vì chuyến bay quá nặng

Sự cố hi hữu xảy ra ngày 12/6 vừa qua của hãng hàng không Qantas khi chuyến bay chuẩn bị cất cánh từ thành phố cảng Sydney tới Perth, Australia. Cụ thể, do gặp vấn đề về hệ thống bơm nhiên liệu gây ảnh hưởng tới thông số trọng tải, các phi công lo ngại máy bay quá tải buộc phải mời 40 hành khách rời khỏi chuyến bay. Những hành khách này được sắp xếp bay ở chuyến kế tiếp.

Chuyến bay của hãng hàng không Qantas gặp sự cố về hệ thống bơm nhiên liệu khiến 40 hành khách phải rời khỏi chuyến
Chuyến bay của hãng hàng không Qantas gặp sự cố về hệ thống bơm nhiên liệu khiến 40 hành khách phải rời khỏi chuyến

Phát ngôn viên của hãng Qantas cho biết, do sự cố trục trặc khiến thông số máy bay báo sai và các phi công buộc phải đưa ra giải pháp tình thế.

“Chúng tôi chân thành cảm ơn khách hàng vì sự cảm thông và kiên nhẫn của họ”, phía đại diện của hãng chia sẻ. Được biết, chuyến bay tới thành phố Perth hạ cánh lúc 7 giờ 40 phút tối theo giờ địa phương, chậm khoảng 1 tiếng so với dự kiến.

Qantas là hãng hàng không quốc gia của Australia và là hãng hàng không lớn thứ 11 thế giới. Tổng hành dinh của hãng hiện được đặt tại Sydney, New South Wales, Australia

Huy Hoàng

Theo TS