Hẻm núi hình rồng uốn lượn trên bề mặt của "Hành tinh đỏ"

(Dân trí) - Hình ảnh chụp từ độ cao 258 km tại "Hành tinh đỏ" sao Hỏa cho thấy hẻm núi có hình dạng độc đáo như rồng uốn lượn.

Hẻm núi hình rồng uốn lượn trên bề mặt của "Hành tinh đỏ"

NASA mới tiết lộ hình ảnh ấn tượng chụp hẻm núi hình rồng uốn lượn từ độ cao 258 km tại sao Hỏa. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter hôm 11/4.

Hẻm núi hình rồng uốn lượn trên bề mặt của Hành tinh đỏ - 1
Hẻm núi hình rồng uốn lượn trên bề mặt của sao Hỏa

Đó là khoảnh khắc chụp hẻm núi Melas Chasma với hình dáng độc đáo, chạy xuyên qua lòng hồ cổ đại.

"Chúng tôi đã chụp khu vực phía tây nam của hẻm núi Melas Chasma trên sao Hỏa. Ở góc độ này, trông nó giống như một con rồng trong truyền thuyết Á Đông", nhóm vận hành trên tàu Mars Reconnaissance Orbiter tại trường Đại học Arizona (Mỹ), chia sẻ.

Được biết, bức hình chụp vào ngày 4/7/2007, với vệt màu đỏ nhạt là hẻm núi Melas Chasma. Đây là hẻm núi thuộc một phần của hệ thống núi Valles Marineri nằm dọc theo đường xích đạo của hành tinh đỏ.

Các nhà chuyên môn cho rằng, hẻm núi này nằm ở vị trí cắt ngang của một chiếc hồ cổ đại. Và khoảnh khắc ấn tượng này cũng nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Và dưới đây là những sự thật thú vị về "Hành tinh đỏ" Sao Hỏa:

Hẻm núi hình rồng uốn lượn trên bề mặt của Hành tinh đỏ - 2
Sao Hỏa còn gọi là "hành tinh đỏ", đặt theo màu sắc của bề mặt hành tinh này

Sao Hỏa là hành tinh thứ 4 tính từ mặt trời. Nó được đặt theo tên của Vị thần chiến tranh La Mã bởi nó có màu như máu.

Lý do được gọi là "Hành tinh đỏ", bởi bề mặt của sao Hỏa có màu đỏ.

Vùng đất trên sao Hỏa rất giống với trái đất, nhưng do có sự khác biệt về trọng lực, nên bạn có thể nhảy cao gấp 3 lần so với đứng tại hành tinh chúng ta.

Hẻm núi hình rồng uốn lượn trên bề mặt của Hành tinh đỏ - 3

Trên sao Hỏa có ngọn núi cao nhất trong hệ mặt trời, tên là Olympus Mons, cao gấp 3 lần núi Everest của trái đất.

Sao Hỏa được coi là hành tinh "dễ sống" thứ 2 sau trái đất. Đây cũng là nơi được nhiều nhà khoa học cho rằng có khả năng tồn tại sự sống.

Cho tới nay, con người đã thực hiện 39 sứ mệnh du hành đến sao Hỏa, nhưng chỉ 16 hành trình là thành công.

Quốc Việt

Theo TSun