Hệ thống khách sạn nổi có khả năng chống sóng thần ở Nhật

(Dân trí) - Nhật Bản luôn là quốc gia tiên phong của những trào lưu và sáng tạo bậc nhất. Mới đây, quốc gia này đã ra mắt hệ thống khách sạn nổi kiểu mới, có khả năng chống lại những đợt sóng thần.

Hệ thống khách sạn nổi có khả năng chống sóng thần ở Nhật

Không hổ danh là quốc gia luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực sáng tạo bậc nhất, mới đây, Nhật Bản đã ra mắt hệ thống khách sạn nổi kiểu mới, có khả năng chống lại những đợt sóng thần.


Khách sạn nổi có khả năng chống lại sóng thần ở Nhật Bản đang trong thời gian chạy thử nghiệm

Khách sạn nổi có khả năng chống lại sóng thần ở Nhật Bản đang trong thời gian chạy thử nghiệm

Nằm trên mặt nước, hiện khách sạn đang tọa lạc tại công viên xây dựng theo chủ đề Hà Lan - Huis Ten Bosch ở Nagasaki. Mỗi khách sạn được thiết kế như tàu nổi với trần bằng thủy tinh trong suốt, giúp du khách tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời về đêm.

Nằm trong khuôn viên một công viên chủ đề ở Nagasaki, nơi này chính thức đón khách vào dịp hè năm nay
Nằm trong khuôn viên một công viên chủ đề ở Nagasaki, nơi này chính thức đón khách vào dịp hè năm nay

Mỗi phòng nổi trên mặt nước sẽ đón từ 2 đến 3 khách, kèm thêm giường và phòng tắm. Tuy nhiên, nếu có sóng thần xảy ra, mỗi khách sạn nổi có thể đón tối đa 100 người an toàn.

Hệ thống khách sạn nổi đi vào hoạt động thử nghiệm kể từ tháng 3 năm nay và sẵn sàng đón khách vào dịp hè này.

Khi có sóng thần, nơi này sẽ chứa tối đa 100 khách an toàn
Khi có sóng thần, nơi này sẽ chứa tối đa 100 khách an toàn

Ý tưởng thiết kế khách sạn nổi xuất hiện kể từ sau thảm họa kép động đất 9.0 độ richer kèm sóng thần ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Thảm họa này khiến 15.000 người đã thiệt mạng.

Huy Hoàng

Theo CNBC