Hệ thống giải trí trên máy bay sẽ dần "biến mất"

(Dân trí) - Các hãng hàng không có xu hướng loại bỏ chương trình giải trí bằng màn hình đặt phía sau ghế như truyền thống để tiết kiệm nhiên liệu. Thay vào đó, hành khách có thể xem phim và giải trí bằng chính các thiết bị thông minh cá nhân.

WestJet, một hãng hàng không giá rẻ, sẽ ra mắt chuyến bay xuyên Đại Tây Dương tại sân bay Gatwick (London) vào năm tới mà không trang bị hệ thống giải trí ở mặt sau ghế.

Thay vào đó, thông qua hệ thống mạng không dây siêu nhanh truyền tải từ vệ tinh, hãng sẽ trực tiếp cung cấp phim và các chương trình truyền hình tới thiết bị cá nhân của hành khách như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Loại bỏ các hệ thống giải trí trên máy bay giúp tiết kiệm nhiên liệu, qua đó giảm chi phí bay.

Hệ thống giải trí trên máy bay sẽ dần "biến mất" - 1

Richard Bartrem, phó chủ tịch của WestJet, chia sẻ với tờ The Times: "Hệ thống mới giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn, phù hợp với khách hàng ở mức giá vé thấp. Thay vì các hệ thống giải trí trên máy bay truyền thống, WestJet sẽ cung cấp hơn 450 bộ phim và chương trình truyền hình thông qua hệ thống riêng của mình mang tên WestJet Connect." Đặc biệt, những chương trình đều cung cấp miễn phí.

Để truy cập vào hệ thống, hành khách cần tải ứng dụng WestJet trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Sau đó, thiết bị của họ được phép truy cập vào máy chủ của hãng hàng không.

Tại chỗ ngồi của hành khách cũng được trang bị đầy đủ ổ cắm điện, kết nối USB phù hợp. Nhiều người hi vọng rằng, trong tương lai, các hãng hàng không khác tiếp tục "nối gót" WestJet loại bỏ các hệ thống giải trí, qua đó tiết kiệm nhiên liệu và giảm chi phí.

Huy Hoàng

Theo independent