Hé lộ chân dung 14 thê thiếp của quốc vương tuyển trinh nữ làm vợ

(Dân trí) - Quốc vương Swaziland có tổng cộng 14 bà vợ. Trong số đó, có những cô gái được gả cho vua khi tuổi đời còn khá trẻ.

Mswati III là Quốc vương của Vương quốc Swaziland đồng thời là người đứng đầu của Hoàng tộc Swazi. Vị vua được mệnh danh “Play King” càng trở nên nổi tiếng sau vụ tuyển vợ khiến 38 trinh nữ qua đời vì tai nạn giao thông vào cuối tháng 8 vừa qua.

Quốc vương Mswati III nổi tiếng với lối sống sa hoa dù đất nước nhỏ bé với 70% dân số sống ở nông thôn có mức thu nhập dưới 2 USD/ngày. Ông từng chi 45 triệu USD mua phi cơ riêng cùng nhiều xe hơi đắt tiền, những món đồ xa xỉ, xây cho mỗi người vợ một cung điện lộng lẫy. Tạp chí Forbes từng bình chọn Quốc vương Mswati III nằm trong danh sách người đàn ông giàu thứ 15 trên thế giới và là người châu Phi duy nhất có mặt trong top 100.

Từ lễ hội truyền thống, Quốc vương đã biến nó thành cuộc tuyển chọn mỹ nhân với quy mô lỡn. Lễ hội mang tên ngực trần nhảy sậy, được tổ chức vào tháng 8 hàng năm, kéo dài trong 8 ngày. Đây cũng là dịp Quốc vương tuyển chọn vợ với giải thưởng tòa lâu đài, siêu xe BMW với cuộc sống trong nhung lụa. Ngày hội thu hút hàng vạn trinh nữ khắp nơi về tham dự, với hi vọng lọt vào mắt xanh nhà vua. Điều này cũng mang ý nghĩa họ trở thành niềm tự hào của cả dòng tộc.

Dưới đây là chân dung 14 người vợ của Quốc vương:

Nữ hoàng Inkhosikati LaMatsebula

Hé lộ chân dung 14 thê thiếp của quốc vương tuyển trinh nữ làm vợ - 1

Nữ hoàng LaMatsebula là người vợ đầu của Quốc vương. Bà đáp ứng mọi yêu cầu cần thiết của hội đồng quốc gia: là thành viên gia tộc Matsebula, sinh ra trong gia đình tốt, có phẩm chất tư cách đạo đức. Nữ hoàng từng tốt nghiệp Đại học UniSA.

Vợ thứ 2 Inkhosikati LaMotsa

Hé lộ chân dung 14 thê thiếp của quốc vương tuyển trinh nữ làm vợ - 2

Người vợ thứ 2 sinh cho Quốc vương 4 người con. Bà cũng là người được Hội đồng quốc gia chỉ định. Bà là diễn giả nổi tiếng và trở thành Đại sứ thiện chí của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP từ năm 1996.

Vợ thứ 3 Inkhosikati LaMbikiza

 

img20150906091141280-1ecc2

Người vợ thứ 3 của Quốc Vương sinh năm 1969. Hai người kết hôn năm 1986. Bà là người sáng lập tổ chức từ thiện Lusito ở Nam Phi , nơi cung cấp nguồn tài chính hỗ trợ người nghèo. Bà cũng là giám đốc tổ chức Sáng kiến Hoàng Gia Swazi chống đại dịch AIDS. Một trong những người con của bà và Quốc vương hiện đang là nữ ca sỹ rapper Sikhanyiso Dlamini nổi tiếng.

Vợ thứ 4 Inkhosikati LaNgangaza

Hé lộ chân dung 14 thê thiếp của quốc vương tuyển trinh nữ làm vợ - 4

Bà được gả cho Quốc vương năm 1987, hiện đang là người đứng đầu của tổ chức phát triển giáo dục Umtfwana. Năm 2012, bà là một trong 3 người vợ của Quốc vương bị tố dính vào vụ bê bối mua sắm và nghỉ dưỡng xa hoa ở Las Vegas. Tuy nhiên Chính phủ Swazi đã phủ nhận điều này.

Người vợ thứ 5 và thứ 6 của Quốc vương đều sinh năm 1974. Sau khi kết hôn cùng Quốc vương một thời gian, họ đã bỏ sang Nam Phi.

Inkhosikati LaMasango là người vợ thứ 7 của Quốc vương. Tờ Times of Swazil từng đăng thông tin người vợ thứ 7 từng bị đuổi học vì vô kỷ luật. Sau đó Tổng biên tập của tờ báo phải từ chức vì tội phỉ báng người khác.

Hé lộ chân dung 14 thê thiếp của quốc vương tuyển trinh nữ làm vợ - 5

Inkhosikati LaGija là người vợ thứ 8 của Quốc Vương. Cô sinh năm 1979, kết hôn năm 2002. Năm 2012, cô cũng rời cuộc sống Hoàng gia để trốn tới Nam Phi và để lại 2 người con gái.

Hé lộ chân dung 14 thê thiếp của quốc vương tuyển trinh nữ làm vợ - 6

Người vợ thứ 9: Inkhosikati LaMagongo sinh năm 1985, kết hôn năm 2002. Cô là một trong những người vợ được Quốc vương yêu chiều, từng là vận động viên khá khi còn trong trường học. Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian năm 2014, cô thừa nhận HIV có thể xâm nhập vào cuộc sống Hoàng gia, tuy nhiên cô tin tưởng vào Chúa và chồng mình.

Hé lộ chân dung 14 thê thiếp của quốc vương tuyển trinh nữ làm vợ - 7

Vợ thứ 10 của Quốc vương sinh năm 1984, kết hôn năm 2002. Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế có thông tin nữ sinh 18 tuổi trường trung học đột nhiên biến mất. Sau đó, cô được tìm thấy khi đang sống ở cung điện Hoàng gia.

9-1441505607744

Người vợ thứ 11 sinh năm 1981, kết hôn năm 2005. Cô hiện đang là người bảo trợ của Cheshire Homes Swaziland, một trung tâm phục hồi chức năng.

10-1441505607759

Inkhosikati LaDube, người vợ thứ 12 của Quốc vương hiện đang bị quản thúc tại nhà, sau khi cô bị cáo buộc có liên quan tới chuyện tình cảm với Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Cô sinh năm 1987 và kết hôn với Quốc vương năm 2005.

11-1441505607777

Inkhosikati LaNkambule, người vợ thứ 13 của Quốc vương sinh năm 1990. Cô từng đánh bại một MC dẫn chương trình nổi tiếng và Hoa hậu Swaziland trong cuộc đua 10.000 cô gái để giành được sự chú ý từ Quốc vương.

 

12-1441505607992

Người vợ thứ 14 được Quốc vương lựa chọn trong lễ hội ngực trần nhảy sậy. Cô từng lọt vào vòng chung kết Hoa hậu di sản văn hóa. Sinh năm 1995, cô được gả cho Quốc vương năm 2013.

Huy Hoàng

Theo thisisafrica

Hé lộ chân dung 14 thê thiếp của quốc vương tuyển trinh nữ làm vợ - 12