Huế:

Hào hứng với lễ hội khinh khí cầu quốc tế

(Dân trí) - Sáng 27/4, tại sân vận động Hàm Nghi (đường 23 tháng 8, TP Huế) đã diễn ra Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế lần thứ 3. Lễ hội nằm trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2019 diễn ra từ 27 – 29/4 thu hút đông đảo công chúng và khách du lịch.

Lễ hội quy tụ 10 khinh khí cầu đến từ 5 quốc gia: Nhật Bản, Hà Lan, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam, với 3 loại khinh khí cầu: Khinh khí cầu bay tự do, độ cao 100 – 300m, bán kính 5km từ điểm cất cánh; Khinh khí cầu bay treo, độ cao 50m ngay điểm neo và Khinh khí cầu mi ni để biểu diễn và du khách chụp hình lưu niệm.

Tổng kinh phí của Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Huế 2019 là 3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa do Công ty TNHH Balloons Over Huế vận động tài trợ, bán vé bay khinh khí cầu. Giá vé khinh khí cầu bay treo có giá 150 nghìn đồng/3-5 phút, khinh khí cầu bay tự do có giá 6,5 triệu/40-45 phút.

Được biết, vào lúc 19h30 ngày 27/4 sẽ diễn ra đêm ánh sáng khinh khí cầu hứa hẹn nhiều màu sắc rực rỡ và hoành tráng.

Hào hứng với lễ hội khinh khí cầu quốc tế - 1
Hào hứng với lễ hội khinh khí cầu quốc tế - 2
Hào hứng với lễ hội khinh khí cầu quốc tế - 3
Hào hứng với lễ hội khinh khí cầu quốc tế - 4

Kĩ thuật chuẩn bị cho Khinh khí cầu

Hào hứng với lễ hội khinh khí cầu quốc tế - 5
Hào hứng với lễ hội khinh khí cầu quốc tế - 6
Hào hứng với lễ hội khinh khí cầu quốc tế - 7

Những khinh khí cầu mang nhiều hình dáng đẹp mắt

Hào hứng với lễ hội khinh khí cầu quốc tế - 8
Hào hứng với lễ hội khinh khí cầu quốc tế - 9

Khinh khí cầu cất cánh từ sân Hàm Nghi

Thanh Cường – Đại Dương