Hành khách hát quốc ca khi chuyến bay bị trễ giờ

(Dân trí) - Nhóm hành khách người Trung Quốc phản đối việc chuyến bay bị chậm trễ 10 tiếng, bày tỏ sự phẫn nộ bằng cách hát quốc ca tại sân bay quốc tế Don Mueang, Thái Lan.

Khách Trung Quốc phẫn nộ, hát quốc ca trong phòng chờ.

Một nhóm khách du lịch người Trung Quốc bày tỏ sự bất bình khi biết chuyến bay của họ bị trì hoãn 10 tiếng. Chuyến bay OX670 đi từ Bangkok đến Trùng Khánh, dự kiến khởi hành lúc 17h45 ngày 4/9, nhưng bị hoãn lại cho tới 3:00 sáng 5/9 với lý do “thời tiết xấu và bảo dưỡng máy bay”.

1-1441687439869
Khoảng 100 hành khách Trung Quốc lên tiếng phản đối và bày tỏ sự phẫn nộ khi chuyến bay bị hoãn 10 tiếng.

Hãng hàng không Thái Lan đã sắp xếp phòng khách sạn cho những hành khách bị mắc kẹt. Tuy nhiên, khoảng 100 vị khách người Trung Quốc từ chối điều này và bắt đầu nổi giận trong phòng chờ.

Các vị khách đưa ra 3 yêu cầu: Lời xin lỗi từ hãng hàng không Thái Lan, bồi thường mỗi người 1000 nhân dân tệ (khoảng 3.4 triệu Đồng) và phải điều một máy bay Boeing 747 đưa họ về Trùng Khánh.

Một trong số các hành khách Trung Quốc đưa đoạn video ghi lại không khí căng thẳng trong phòng chờ lên tài khoản Weibo. Ngay sau đó, rất nhiều người đã chia sẻ lại đoạn video này. Một đoạn ngắn trong video được cho là hành khách hát quốc ca Trung Quốc nhằm bày tỏ sự phẫn nộ.

2-1441687439889
Không khí căng thẳng trong phòng chờ ở sân bay quốc tế Bangkok, Thái Lan.

Theo Sở du lịch thành phố Trùng Khánh, họ đã có trong tay bảng “danh sách đen” 33 hành khách, những người được cho là “có hành vi thiếu văn minh”. Dự kiến, một lệnh cấm sẽ áp dụng với những du khách này không cho họ tham dự các tour du lịch trong nước và quốc tế vào thời gian gần nhất.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã thực hiện rất “mạnh tay” nhằm ngăn chặn những hành vi mang tính chất quấy rối, thiếu văn minh của hành khách nước mình khi du lịch nước ngoài.

 

Việt Hà

Theo DM, Sina