Hành khách bỏ lại tro cốt của bố ở nhà vệ sinh công cộng của ga tàu

(Dân trí) - Ngay sau đó, vị khách này đã bị bắt giữ vì hành vi bỏ lại tro cốt của người bố quá cố ở nhà vệ sinh công cộng của ga tàu.

Ngày 19/1, truyền thông Nhật Bản đưa tin về vụ việc một hành khách 53 tuổi bị cảnh sát bắt giữ vì tội cố tình để tro cốt của người cha quá cố trong nhà vệ sinh nam tại nhà ga Tokyo.

Hành khách bỏ lại tro cốt của bố ở nhà vệ sinh công cộng của ga tàu - 1
Sự việc xảy ra tại một trạm ga tàu điện ngầm ở Tokyo, Nhật Bản

Người bị bắt giữ là Hiroaki Hishijima. Trước đó, cha mẹ Hishijima đã ly dị. Tháng 9 năm ngoái, cha Hishijima qua đời và được làm lễ hỏa táng ở Shinjuku. Người này đã tới nhận tro cốt của cha mang về nhà, nhưng lại sợ bị mẹ phát hiện sẽ nổi giận, nên quyết định "bỏ quên" trong nhà vệ sinh.

Tại Nhật Bản, hành vi bỏ hài cốt, tro cốt ở nơi công cộng sẽ bị phạt tiền hoặc lĩnh án tù tối đa 3 năm. Việc phải xử lý tro cốt của người thân qua đời hiện đang là vấn đề nhức nhối ở "xứ sở phù tang" trong bối cảnh dân số già hóa và giá đất nghĩa trang tăng chóng mặt.

Hành khách bỏ lại tro cốt của bố ở nhà vệ sinh công cộng của ga tàu - 2
Hành khách bỏ lại tro cốt của người cha quá cố trong nhà vệ sinh của ga tàu

Năm 2019, tử vong ở Nhật đạt mức cao kỷ lục sau chiến tranh là 1,376 triệu trường hợp, cùng với sự sụt giảm dân số tự nhiên là 512.000. Đây cũng là mức cao nhất từ trước tới nay.

Trong khi các nghĩa trang công cộng luôn có danh sách chờ rất dài, thì giá xây bia mộ tại tư gia có giá từ 500.000 Yên (4000 USD) tới vài triệu Yên. Thậm chí, một khu đất ở nghĩa trang Kamakura có giá tương đương với mua một chiếc ô tô hạng sang như Lexus.

Theo truyền thống ở Nhật Bản, tro cốt của người thân sẽ cất trong bình lọ hoặc chôn ở khu an táng gia đình. Những người thân sẽ trả tiền chăm sóc mộ phần và tới thăm viếng thường xuyên.

Tuy nhiên ngày nay, khi lối sống thay đổi, nhiều người lại ưa chuộng phương pháp thuê một chiếc thuyền rồi rải tro cốt người thân xuống biển.

Huy Hoàng

Theo Montrealtimes