Vĩnh Phúc:

Hàng vạn người hành hương về lễ hội Tây Thiên

(Dân trí) - Trong 2 ngày 15-16/3, đã có hàng vạn du khách thập phương cùng đông đảo nhân dân địa phương đổ về tham dự Lễ hội Tây Thiên xuân Giáp Ngọ 2012 tại Đền Quốc Mẫu Tây Thiên ở xã Đại Đình, Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Lễ hội Tây Thiên được bắt đầu từ ngày 15/2 (âm lịch) hàng năm và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Tham dự lễ Khai hội vào ngày 15/3, có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành Trung ương và UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng hàng vạn phật tử, du khách hành hương từ mọi miền tổ quốc về trẩy hội, vãn cảnh danh thắng nổi tiếng này.

Địa danh Tây Thiên nằm trên dãy núi Tam Đảo, là một trong 3 dãy núi cao nhất miền Bắc. Ngoài sở hữu nhiều cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, Tây Thiên còn là nơi thờ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, người được Hùng Chiêu Vương thứ 7 lập làm Chính Vương Phi. Nàng có công giúp vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, truyền dạy nhân dân trồng lúa nước.

Hàng vạn người hành hương về lễ hội Tây Thiên
Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân trồng cây lưu niệm tại khu Danh thắng Tây Thiên, Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Là nơi giao hòa  giữa Đạo Phật và tín ngưỡng thờ Mẫu, Lễ hội Tây Thiên được tổ chức theo nghi thức truyền thống của nhân dân vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng. Trong ba ngày diễn ra lễ hội đã diễn ra các nghi thức độc đáo như Lễ cáo, Lễ rước kiệu, Lễ dâng hương tại Đền Thỏng lên Đền Thượng Tây Thiên và Lễ tạ…, suốt mùa lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa cổ truyền, trò chơi dân gian như hội thi làm bánh chưng, bánh dầy; giao lưu văn nghệ hát Soọng Cô, hát chèo, hát chầu văn… cũng được tổ chức thu hút rất nhiều du khách thưởng ngoạn.

Nét mới trong lễ hội năm nay là du khách sẽ được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên. Một công trình được thiết kế theo kiến trúc Phật giáo Kim Cương Thừa, mang đậm dấu ấn văn hóa của chiếc nôi Phật giáo Ấn Độ. Hàng nghìn năm qua, dòng tu Kim Cương Thừa luôn coi Đại Bảo tháp (hay còn gọi là “Bảo tháp như nguyện”) có quyền năng giá trị tựa Viên ngọc Như ý, họ tin rằng đứng cầu nguyện trước Bảo tháp sẽ được viên mãn và như ý.

Đại Bảo Tháp đặc biệt này có đường kính chân đế 60m, 3 tầng đều có hình dáng khác nhau tượng trưng cho Thân - Khẩu - Ý giác ngộ của Đức Phật. Bên trong Đại Bảo Tháp có an vị Ngũ Trí Như Lai Phật, được coi như nơi chứa đựng tâm giác ngộ của chư Phật, thể hiện ngũ đại thanh tịnh (gồm Đất, Nước, Gió, Lửa và Không khí).

Ngoài ra, danh thắng Tây Thiên còn là nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, gắn liền tín ngưỡng dân tộc.

Một số hình ảnh tại Lễ hội Tây Thiên:

Lễ Chính hội Tây Thiên 2014 đã thu hút hàng vạn người dân, du khách tham dự.
Lễ Chính hội Tây Thiên 2014 đã thu hút hàng vạn người dân, du khách tham dự.
Lễ Chính hội Tây Thiên 2014 đã thu hút hàng vạn người dân, du khách tham dự.
Lễ Chính hội Tây Thiên 2014 đã thu hút hàng vạn người dân, du khách tham dự.
Lễ Chính hội Tây Thiên 2014 đã thu hút hàng vạn người dân, du khách tham dự.
Lễ Chính hội Tây Thiên 2014 đã thu hút hàng vạn người dân, du khách tham dự.
Lễ Chính hội Tây Thiên 2014 đã thu hút hàng vạn người dân, du khách tham dự.

Lễ Chính hội Tây Thiên 2014 đã thu hút hàng vạn người dân, du khách tham dự.
Lễ Chính hội Tây Thiên 2014 đã thu hút hàng vạn người dân, du khách tham dự.

Xuân Thái - Trà My - Khai Tâm