Hàng vạn người dự lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa

(Dân trí) - Tối 3/4, tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Bộ VH-TT-DL long trọng tổ chức lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa. Buổi lễ thu hút hàng vạn người dân và du khách tham gia.


Tham dự lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, ông Tô Huy Rứa - Trưởng Ban tổ chức Trung ương, ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng sự tham dự của nhiều đoàn là đại sứ, tổng lãnh sự quán các nước ASEAN, các đoàn khách quốc tế và hàng vạn người dân, du khách thập phương…

Để chuẩn bị cho buổi lễ khai mạc diễn ra trang trọng, hoành tráng, từ nhiều ngày trước, Ban tổ chức đã tiến hành trang trí, dựng sân khấu, treo băng rôn, khẩu hiệu và tranh cổ động tấm lớn. Cả không gian Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa rực rỡ trong những sắc màu của văn hóa, nghệ thuật.

 Lãnh đạo Trung ương, các Bộ ngành, địa phương và nhiều đoàn khách Quốc tế đến dự lễ khai mạc.
 Lãnh đạo Trung ương, các Bộ ngành, địa phương và nhiều đoàn khách Quốc tế đến dự lễ khai mạc.

 Hàng vạn người dân và du khách đến tham dự buổi lễ khai mạc.
 Hàng vạn người dân và du khách đến tham dự buổi lễ khai mạc.

Sau chương trình giới thiệu tổng thể là phần rước linh khí Thần Đồng cổ, thắp sáng dàn lửa Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế với gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân tham gia biểu diễn tại đêm khai mạc. Đêm khai mạc là dịp hội tụ các giá trị văn hóa, nghệ thuật đem đến cho người xem những cảm nhận thú vị về những giá trị văn hóa nghệ thuật của xứ Thanh cũng như nhiều địa phương trên cả nước.

Bên cạnh đó là các tiết mục của các đoàn nghệ thuật đến từ xứ sở Kim Chi và đất nước Triệu Voi thực sự đem đến cho người xem sự cảm nhận phong phú, đa dạng về những giá trị của văn hóa, nghệ thuật của bạn bè quốc tế…

Lễ rước linh khí Thần Đồng cổ, thắp sáng dàn lửa Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.
Lễ rước linh khí Thần Đồng cổ, thắp sáng dàn lửa Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.

Với chủ đề: “Kết nối các Di sản thế giới”, Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa là cơ hội để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, những danh lam thắng cảnh đặc sắc của xứ Thanh cũng như các địa phương trên cả nước; là dịp mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hội nhập và phát triển nhằm nâng cao hình ảnh vị thế con người Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng với bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Nguyễn Đình Xứng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Năm du lịch quốc gia 2015 được tổ chức tại Thanh Hóa là niềm tự hào, là cơ hội để tỉnh Thanh Hóa giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế những di tích lịch sử, điểm đến du lịch trong tỉnh như: Thành nhà Hồ, Đền thờ Anh hùng dân tộc Lê Hoàn, điện miếu Lam Kinh, quê hương Anh hùng dân tộc Lê Lợi…

Lễ rước linh khí Thần Đồng cổ, thắp sáng dàn lửa Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.
Lễ rước linh khí Thần Đồng cổ, thắp sáng dàn lửa Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.
 Những ca khúc, điệu múa đặc sắc về xứ Thanh mở màn cho chương trình nghệ thuật “Xứ Thanh miền di sản - hội tụ và tỏa sáng”.

Thanh Hoá với hàng ngàn năm lịch sử hào hùng, mến khách, lên miền Tây có suối cá Cẩm Thủy, Bến En, về miền Biển có dòng nước trong xanh của bãi du lịch biển…Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Tỉnh Thanh Biển bạc rừng vàng/Ruộng đồng man mác, xóm làng liên miên…”.

Năm du lịch Quốc gia 2015 là nơi quy tụ, gặp gỡ các chương trình đặc sắc, là nơi kết nối các di sản trong nước đã được UNESCO công nhận. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Xứng đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ ban ngành, nhân dân và du khách…đã giúp đỡ Thanh Hóa trong Năm du lịch quốc gia 2015.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu: Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt, được chọn làm Năm du lịch quốc gia 2015, đây là niềm cảm hứng mới, quyết tâm mới, chúng ta trân trọng, chia sẻ niềm vui, niềm tự hào với Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa. Chứng kiến sự chuẩn bị công phu, kỹ càng chúng ta thấy được nỗ lực của Thanh Hóa trong việc kết nối các Di sản.

Màn hát múa phục dựng lại quá trình xây dựng Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa Thế giới.
Màn hát múa phục dựng lại quá trình xây dựng Thành Nhà Hồ - Di sản văn hóa Thế giới.

Nước ta có 8 Di sản thế giới, trong đó Thanh Hóa có Thành nhà Hồ. Với địa hình trải rộng từ miền núi trung du và biển, với mạng lưới giao thông đang phát triển rất nhanh, du lịch Thanh Hóa có lợi thế phát triển rất mạnh.

Phó thủ tướng lưu ý, du lịch không chỉ liên quan đến di sản, khách sạn, nhà hàng…Việc thủ tục nhanh gọn, an ninh được đảm bảo, sự văn minh thân thiện của những người dân cũng góp phần thúc đẩy du lịch phát triển. Chúng ta cần đóng góp những hành động thiết thực để phát triển du lịch…Hãy đừng coi du khách là người khách hàng, ta là người bán hàng làm sao thu được nhiều tiền, ta phải xem khách du lịch như là khách trong nhà, giá trị niềm vui của ta và du khách sẽ được nhân lên.

Phó thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của Thanh Hóa cùng các tỉnh thành, Bộ văn hóa Thể Thao và Du lịch trong việc tổ chức Năm du lịch năm 2015. Đồng thời, Phó thủ tướng gửi lời cảm ơn đến bạn bè quốc tế đã quan tâm giúp đỡ du lịch Việt Nam.

Kết thúc đêm khai mạc là màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời xứ Thanh, đem đến cho người xem nhiều cảm xúc khác nhau.

 Trò diễn Xuân Phả độc đáo của người dân Thọ Xuân, Thanh Hóa.
 Trò diễn Xuân Phả độc đáo của người dân Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Những câu hát Quan họ Bắc Ninh say đắm lòng người.
Những câu hát Quan họ Bắc Ninh say đắm lòng người.

Tiết mục biểu diễn Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh - Di sản văn hóa thế giới.
Tiết mục biểu diễn Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh - Di sản văn hóa thế giới.

Di sản văn hóa phi vật thể Thế giới Đờn ca tài tử Nam Bộ.
Di sản văn hóa phi vật thể Thế giới Đờn ca tài tử Nam Bộ.
Di sản văn hóa phi vật thể Thế giới Đờn ca tài tử Nam Bộ.

 Cồng chiêng Tây Nguyên.
 Cồng chiêng Tây Nguyên.

Các em thiếu nhi Hàn Quốc đem đến buổi lễ khai mạc màn múa hát tập thể đặc sắc.
Các em thiếu nhi Hàn Quốc đem đến buổi lễ khai mạc màn múa hát tập thể đặc sắc.

 Màn múa hát của các bạn trẻ đến từ tỉnh Hủa - Phăn nước bạn Lào.
 Màn múa hát của các bạn trẻ đến từ tỉnh Hủa - Phăn nước bạn Lào.

Duy Tuyên - Thái Bá