Hàng vạn người chen chân trong đêm "Sắc mới Cửa Lò"

(Dân trí) - Tối 30/4, tại Quảng trường Bình Minh, TX Cửa Lò (Nghệ An) đã diễn ra lễ khai mạc mùa du lịch biển với đề "Sắc mới Cửa Lò". Đặc biệt, trong đêm Lễ hội du lịch Cửa Lò 2015 đã có hàng vạn du khách từ khắp mọi miền đất nước về tham dự.


Video mãn nhãn màn pháo hoa đêm "Sắc mới Cửa Lò".

Tham dự Lễ khai mạc “Sắc mới Cửa Lò" có ông Vương Đình Huệ - Ủy Trung ương Đảng - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phan Trung Lý - Ủy viên Thường vụ Quốc Hội - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc Hội, Nguyễn Thế Kỷ - Phó Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, các tỉnh bạn cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Cửa Lò, ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò đọc diễn văn khai mạc lễ hội, khẳng định: Lễ hội du lịch Cửa Lò là một trong những nét đẹp văn hóa đặc sắc của nhân dân Thị xã, bắt nguồn từ Lễ hội sông nước có từ mấy trăm năm, khi Nguyễn Sư Hồi, người con trai cả của Cương Quốc Công Nguyễn Xí đã về đây chiêu dân, lập ấp dựng nên làng Vạn Lộc, mở đầu cho sự hình thành và phát triển một vùng đất “địa linh nhân kiệt ”, giàu truyền thống cách mạng và văn hóa xứ nghệ - Thị xã Cửa Lò ngày nay.

Năm 2015 với phương châm: Du lịch Cửa Lò - Kỷ cương - Thương hiệu; đô thị du lịch biển chắc chắn ngày càng văn minh, hiện đại và trở thành điểm sáng trong hệ thống đô thị du lịch cả nước thể hiện ở những công trình, những sản phẩm mới hấp dẫn.

Mùa du lịch biển năm 2015, chính quyền Thị xã mong muốn Cửa Lò trở thành nơi gặp gỡ, hội ngộ, của du khách. Đến với Cửa Lò, du khách sẽ được trải nghiệm, chiêm ngưỡng, hòa mình vào không gian được tổ chức du lịch thế giới đánh giá " là một trong những điểm du lịch hấp dẫn thu hút đông khách đến thăm ở Việt Nam trong tương lai".

Tại Lễ khai mạc, trong không khí trang trọng và ấm áp, trước sự chứng kiến của đông đảo đại biểu và du khách, bà Đinh Thị Lệ Thanh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đánh hồi trống khai hội du lịch biển Cửa Lò,

 Chuẩn bị cho mùa du lịch 2015, với chủ trương xã hội hóa các nguồn lực để chỉnh trang đô thị chuẩn bị cho mùa du lịch, thị xã đã khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư nâng cấp các cơ sở kinh doanh tạo ra diện mạo mới cho một Cửa Lò xanh sạch đẹp. Để thu hút du khách, thị xã cũng đã khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển các loại hình, các sản phẩm phục vụ vui chơi giải trí. Cửa Lò hiện có 275 cơ sở lưu trú với gần 8.500 phòng nghỉ và trên 16.000 giường, có khả năng phục vụ gần 20 ngàn lượt khách lưu trú/ngày đêm; gần 30 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 1 - 4 sao đáp ứng hoạt động và tổ chức được các sự kiện mang tầm quốc tế…
 đồng thời mở ra những kỳ vọng về một mùa du lịch thành công.

Ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò chia sẻ: Cửa Lò là vùng đất có lịch sử lâu đời; với địa thế đẹp, thiên nhiên ưu đãi, con người đôn hậu, bản sắc văn hóa độc đáo, du lịch Cửa Lò đã được phát triển cách đây 108 năm, khi người Pháp đến đây xây dựng các khu nghỉ dưỡng.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2015.
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2015.

Hiện nay, thị xã Cửa Lò là đô thị du lịch trọng điểm của Nghệ An, đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Đô thị Du lịch Biển đầu tiên của cả nước. Cửa Lò được Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá là một trong những bãi tắm lý tưởng nhất Việt Nam. Những năm qua, du lịch Cửa Lò đã phát triển không ngừng, nổi tiếng với bãi biển sạch, con người thân thiện mến khách, ẩm thực đặc sắc.

Đêm hội, du khách được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Chương trình nghệ thuật “Sắc mới Cửa Lò” ca ngợi đất nước, quê hương, ca ngợi vùng đất Cửa Lò, vùng quê xứ Nghệ chính là một trong những điểm nhấn để thị xã biển Cửa Lò không ngừng khẳng định vị thế của mình trong bản đồ du lịch của xứ Nghệ nói riêng và cả nước nói chung.

 Hàng vạn người chen chân trông đêm "Sắc mới Cửa Lò" được PV Dân trí thực hiện:

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.


Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Hàng vạn người chen chân trong đêm "Sắc mới Cửa Lò". Và sau đêm hội mất hơn 2h đồng hồ sau thì du khách mới di tản được ra khỏi khu vực thị xã, vì người quá đông.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tạo ấn tượng cho du khách thập phương.
Du khách được thưởng thức màn pháo hoa dài hơn 10 phút tại TX biển Cửa Lò trong đêm "Sắc mới Cửa Lò" 2015.

Nguyễn Duy