Hàng vạn du khách dự lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018

(Dân trí) - Tối 21/4, hàng vạn người dân và du khách đã đổ về thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) tham dự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018. Với chủ đề “Khát vọng thành phố trẻ”, chương trình nghệ thuật nhằm tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa, con người xứ Thanh qua màn biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng...

Hàng vạn du khách dự lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018

Từ thời Pháp thuộc, Sầm Sơn đã trở thành địa chỉ du lịch nổi tiếng của Đông Dương. Ngày nay, nơi đây là niềm tự hào của người dân Sầm Sơn nói riêng và người dân Thanh Hóa nói chung.

Tỉnh Thanh Hóa đang quyết tâm nâng tầm Sầm Sơn thành điểm du lịch có phân khúc khách hàng cao cấp và hoạt động du lịch 4 mùa.

Du khách tham dự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018
Du khách tham dự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018

Để thay đổi hình ảnh và diện mạo của thành phố biển Sầm Sơn, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa cũng như các ngành và thành phố Sầm Sơn đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực thi nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng du lịch và dịch vụ du lịch.

Đặc biệt là dự án nâng cấp, cải tạo không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương đã góp phần thay đổi bộ mặt du lịch của thành phố trẻ Sầm Sơn.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh trống khai hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018
Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh trống khai hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018

Sau phần nghi lễ, đêm khai hội du lịch Sầm Sơn năm 2018 được bắt đầu bằng chương trình nghệ thuật với chủ đề "Khát vọng thành phố trẻ", tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa, con người xứ Thanh với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng...

Bên cạnh đó là màn biểu diễn của 30 người mẫu, hoa hậu, hoa khôi du lịch trong cả nước, mang lại cho du khách nhiều cung bậc cảm xúc ấn tượng.

Sân khấu hoành tráng của đêm khai hội
Sân khấu hoành tráng của đêm khai hội
Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật với nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng biểu diễn
Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật với nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng biểu diễn

Kết thúc chương trình của đêm Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018 là màn bắn pháo hoa tầm thấp với thời thượng 15 phút.

Trong chương trình lễ hội từ ngày 21/4 đến ngày 15/5, thành phố Sầm Sơn cũng sẽ tổ chức nhiều chương trình đặc biệt như: Giải đua xe đạp các CLB xe đạp toàn quốc; giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt hè Sầm Sơn; hay giải bóng đá Futsal thành phố Sầm Sơn mở rộng…

Năm 2018, thành phố Sầm Sơn phấn đấu đón được từ 4,2 triệu lượt khách trở lên, doanh thu ước đạt 3.600 tỉ đồng.

Màn biểu diễn của 30 người mẫu, hoa hậu, hoa khôi du lịch trong cả nước, mang lại cho du khách nhiều cung bậc cảm xúc ấn tượng.
Màn biểu diễn của 30 người mẫu, hoa hậu, hoa khôi du lịch trong cả nước, mang lại cho du khách nhiều cung bậc cảm xúc ấn tượng.
Các tiết mục nghệ thuật nhằm thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như con người Sầm Sơn nói riêng và người dân xứ Thanh nói chung
Các tiết mục nghệ thuật nhằm thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như con người Sầm Sơn nói riêng và người dân xứ Thanh nói chung

Hàng vạn du khách dự lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018 - 7
Màn bắn pháo hoa tầm thấp hoành tráng
Màn bắn pháo hoa tầm thấp hoành tráng
Hàng vạn du khách dự lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018 - 9
Năm 2017, có những thời điểm bãi biển Sầm Sơn ken đặc người
Năm 2017, có những thời điểm bãi biển Sầm Sơn ken đặc người

Duy Tuyên