Hàng trăm phượt thủ bật nhạc, nhảy múa dưới chân đèo Mã Pí Lèng

(Dân trí) - Mới đây, một clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh hàng trăm phượt thủ cùng nhau nhảy múa, vui đùa trên nền nhạc sàn sôi động ngay dưới chân đèo Mã Pí Lèng (Hà Giang) đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hàng trăm phượt thủ bật nhạc, nhảy múa dưới chân đèo Mã Pí Lèng (Video: Đào Ngọc Thanh)

Trong clip, nhóm bạn trẻ với hàng trăm “phượt thủ” đứng tràn ra đường liên tục hò hét, nhảy múa bất chấp phía bên dưới là vực sâu và bên trên các phương tiên liên tục di chuyển. Một số người trong đoàn còn trèo lên các vách đá cheo leo ở đỉnh dốc để chụp ảnh, ngắm cảnh. Hình ảnh trong video cho thấy, nhiều ô tô, xe máy phải di chuyển chậm, liên tục bấm còi báo hiệu.

Mỗi lần như thế, một người trong nhóm lại làm nhiệm vụ cảnh báo, liên tục hô lớn: “Đứng gọn vào đi ô tô kìa. Mọi người dẹp vào đi ô tô kìa". Tuy nhiên nhóm “phượt thủ” này chỉ dừng lại trong giây lát rồi nhanh chóng tiếp tục cuộc vui.

Ngay khi video được đăng tải lên mạng xã hội, đã nhận được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Đa phần các ý kiến đều bảy tỏ sự phẫn nộ và cho rằng, hành động của nhóm bạn trẻ là phản cảm, gây mất an toàn giao thông tại địa điểm nói trên.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy các hàng trăm phượt thủ liên tục hò hét, nhảy múa bất chấp các phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường.
Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy các hàng trăm "phượt thủ" liên tục hò hét, nhảy múa bất chấp các phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường.

Một thành viên có tên T.N viết: “Không hiểu các bạn trẻ này nghĩ gì, chỉ cần một chiếc xe mất phanh là cả nhóm có thể gặp nguy hiểm”.

Trong khi đó, một người khác bày tỏ: “Đoàn có hàng trăm người mà đứng giữa đường nhảy nhót thật không thể chấp nhận. Các bạn đi phượt là để khám phá cảnh đẹp thiên thiên chứ đâu phải để mang tính mạng của mình ra làm trò đùa như thế này”.

“Hành động của các bạn đã làm xấu mặt những phượt thủ chân chính. Phượt là đi, đi để khám phá để trải nghiệm và cảm nhận chứ không phải là hành động phản cảm, gây nguy hiểm cho mình và cho người khác như thế này. Các bạn nên để lại dấu chân tốt đẹp của mình trên mỗi chặng đường đi”, một thành viên có tên Hung Ngô nói.

“Khi đi phượt các bạn phải tuân thủ nguyên tắc nhóm và những quy định chung để hành trình an toàn và trọn vẹn. Đoàn có cả trăm thành viên mà lại đứng giữa đường để hát hò, nhảy múa thật sự gây phản cảm và bất bình cho người xem”, thành viên T.K thẳng thắn chia sẻ.

Mấy năm gần đây, trào lưu “phượt” đã lan rộng và trở nên phố biến trong giới trẻ Việt Nam. "Phượt" được xem là một hình thức du lịch mạo hiểm, tự do mang đến nhiều trải nghiệm khi bạn có cơ hội khám phá vẻ đẹp, văn hóa của những địa danh trên khắp cả nước. Tuy nhiên, thời gian gần đây liên tục xuất hiện những hình ảnh, clip về những hành động chưa đẹp mắt của các “phượt thủ” như: xả rác, bật nhạc hát giữa đường, vi phạm giao thông… Điều này đã gây ra làn sóng chỉ trích của dư luận đồng thời khiến hình ảnh "phượt thủ" trở nên xấu xí trong mắt mọi người.

Hiệp Nguyễn