Hàng trăm người hào hứng khỏa thân đạp xe khắp thành phố

(Dân trí) - Hưởng ứng lễ hội đạp xe khỏa thân thế giới, hàng trăm người đồng loạt trút bỏ trang phục, cùng diễu hành qua thành phố nhằm vận động về sự an toàn dành cho người đi xe đạp.

Hàng trăm người hào hứng khỏa thân đạp xe khắp thành phố

Hàng trăm người đồng loạt khỏa thân đạp xe xuống phố ở Guadalajara thuộc bang Jalisco, Mexico, là một phần trong sự kiện thường niên diễn ra tại hơn 70 thành phố trên thế giới. Với khẩu hiệu chung của mỗi năm “Bare as you dare” (tạm dịch: Trần như bạn dám), những người tham gia đều trút bỏ các trang phục và đạp xe trên nhiều tuyến phố lớn.

Hàng trăm người đồng loạt xuống phố để hưởng ứng sự kiện
Hàng trăm người đồng loạt xuống phố để hưởng ứng sự kiện

Trước đó, hôm 17/6, sự kiện cũng diễn ra ở thành phố Cambridge, Anh. Khoảng 300 người cùng nhau chinh phục đoạn đường dài chừng 12km. Trong khi một số thành viên cởi bỏ trang phục, thì những người khác ở trạng thái bán khỏa thân hoặc dùng sơn màu hay những vật trang trí che bớt bộ phận nhạy cảm.

Lễ hội tổ chức tại hơn 70 thành phố trên khắp thế giới
Lễ hội tổ chức tại hơn 70 thành phố trên khắp thế giới

Những người tham gia cho biết, họ không cảm thấy ngại ngần hay xấu hổ bởi nhiều người xung quanh đều như vậy. Và đặc biệt hơn nữa, mục tiêu tất cả cùng hướng tới nhằm vận động cho sự an toàn đối với người đi xe đạp, đồng thời phản đối những tác hại môi trường do xe cơ giới gây nên.

Lễ hội đạp xe khỏa thân thế giới (WNBR) hay lễ diễu hành đạp xe khỏa thân thế giới, được tổ chức hàng năm tại thị trấn và các thành phố lớn nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời mang thông điệp chống biến đổi khí hậu, đưa ra cái nhìn tích cực về hành tinh sạch, an toàn hơn.

Ngày lễ đầu tiên diễn ra vào năm 2004 tại 28 thành phố, trong 10 quốc gia trên 4 châu lục. Đến năm 2010, WNBR mở rộng tới 74 thành phố tại 17 quốc gia, từ Vương quốc Anh đến Hungary và Paraguay.

Cùng xem thêm một số hình ảnh nổi bật trong ngày lễ:

Một người đàn ông phủ đầy sơn trên người
Một người đàn ông phủ đầy sơn trên người
Trong khi một số người chọn sơn vẽ lên người để che bớt phần nhạy cảm
Trong khi một số người chọn sơn vẽ lên người để che bớt phần nhạy cảm
Không phải ai cũng trút bỏ hoàn toàn trang phục, một số người tham gia vẫn mặc thêm đồ lót kín đáo
Không phải ai cũng trút bỏ hoàn toàn trang phục, một số người tham gia vẫn mặc thêm đồ lót kín đáo
Ngày hội năm nay thu hút nhiều nữ giới tới tham dự hơn so với những năm trước
Ngày hội năm nay thu hút nhiều nữ giới tới tham dự hơn so với những năm trước

Mục tiêu ngày hội hướng tới muốn nâng cao ý thức người dân về sự an toàn với người đi xe đạp, đồng thời lên tiếng để bảo vệ môi trường.

Mục tiêu ngày hội hướng tới muốn nâng cao ý thức người dân về sự an toàn với người đi xe đạp, đồng thời lên tiếng để bảo vệ môi trường.

Huy Hoàng

Theo News, WK