Hàng trăm gian hàng góp mặt trong Liên hoan Văn hóa, Du lịch làng nghề

(Dân trí) - 300 gian hàng của các làng nghề truyền thống của thủ đô và các doanh nghiệp du lịch trên cả nước tham gia Liên hoan năm nay. Đây là cơ hội tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển về văn hóa, du lịch giữa các doanh nghiệp làng nghề, doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với doanh nghiệp trong nước.

Kế thừa và phát huy thành quả tốt đẹp của Liên hoan Du lịch làng Nghề truyền thống Hà Nội năm 2013 và 2014, với chủ đề “Tinh hoa Truyền thống – Hội nhập và Lan tỏa”, Liên hoan năm nay tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị Di sản văn hóa làng nghề truyền thống của thủ đô.

Lễ rước tổ nghề được các nghệ nhân làng nghề đúc đồng truyền thống Sơn Đồng biểu diễn.
Lễ rước tổ nghề được các nghệ nhân làng nghề đúc đồng truyền thống Sơn Đồng biểu diễn.
Lễ rước diễn ra trong bầu không khí trang trọng.
Lễ rước diễn ra trong bầu không khí trang trọng.

Lễ khai mạc diễn ra vào tối 7/10 tại Cung Thể thao Quần ngựa, Hà Nội. Mở đầu buổi lễ là màn rước tổ nghề do các nghệ nhân làng nghề điêu khắc tạc tượng vàng bạc truyền thống Sơn Đồng, xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội biểu diễn. Ngày hội thu hút hàng ngàn du khách về tham dự và chiêm ngưỡng.

Với thiết kế mang phong cách độc đáo, mô phỏng không gian làng nghề truyền thống, Liên hoan thu hút 300 gian hàng như gốm sứ, đúc đồng, mây tre đan, thêu, dệt, tranh dân gian, chạm khắc gỗ, đúc đồng…

300 gian hàng được dựng trên khuôn viên lớn
300 gian hàng được dựng trên khuôn viên lớn

Không gian Liên hoan được chia thành 9 khu với sân khấu chính, khu làng nghề truyền thống Hà Nội, khu trưng bày của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành, khu dành cho doanh nghiệp, khu ẩm thực, khu quảng bá văn hóa và khu trò chơi dân gian. Một số khu trò chơi dân gian thu hút du khách tham dự như nặn tò he, đánh cờ người, cây đu, thi thổi cơm, đi cà kheo…

Khu vực trò chơi dân gian như đánh đu, đi cà kheo…
Khu vực trò chơi dân gian như đánh đu, đi cà kheo…

Ban tổ chức hi vọng Liên hoan năm nay tiếp tục góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghề thủ công truyền thống của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung; giới thiệu, quảng bá du lịch, tinh hoa truyền thống và ẩm thực Hà Nội với nhân dân cả nước, du khách quốc tế.

Liên hoan năm nay diễn ra từ tối ngày 7/10 tới 11/10 tại Cung Thể thao Quần ngựa, số 30 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội.

Bài và ảnh

Việt Hà