Hàng nghìn quý ông Nhật Bản “nude” để "giành giật" may mắn

(Dân trí) - Hơn 9.000 người đàn ông Nhật Bản đã tham gia Lễ hội Khỏa thân Hadaka Matsuri thường niên đầy cảm giác mạnh tại Okayama vào ngày 15/2. Đây được xem là lễ hội khỏa thân độc đáo nhất tại xứ sở mặt trời mọc.


Hơn 9.000 người tham gia Lễ hội Khỏa thân Hadaka Matsuri tại Okayama vào ngày 15/2

Hơn 9.000 người tham gia Lễ hội Khỏa thân Hadaka Matsuri tại Okayama vào ngày 15/2

 Dù các quý ông không hoàn toàn "nude" nhưng họ chỉ được phép đóng một chiếc khố Nhật Bản (gọi là fundoshi) để đủ che phần nhạy cảm... Trước khi lễ hội bắt đầu, tất cả mọi người tham gia được khuyến khích uống một lượng lớn rượu Sake và vì vậy hầu hết những người tham gia đều ở trạng thái "phê".

Những quý ông đóng khố ngâm mình trong nước lạnh để thanh lọc tâm hồn và rồi bắt đầu cuộc chiến giành cặp thanh gỗ may mắn được tung lên bởi một thầy tu tại ngôi đền Saidaiji từ phía cửa sổ.

Hơn 9.000 người tham gia Lễ hội Khỏa thân Hadaka Matsuri tại Okayama vào ngày 15/2

Họ giơ tay lên, chen lấn để cố gắng giành hai thanh gỗ linh thiêng dài khoảng 20cm và chiều rộng khoảng 4cm được cho là sẽ đem lại may mắn cả năm cho bất kỳ ai giành được chúng. Ai giữ được thanh gỗ lâu nhất và nhét được nó vào trong một chiếc hộp gọi là masu sẽ gặp may mắn cả năm.

Mặc dù không khí rất náo nhiệt và vui vẻ nhưng tình trạng bị thương trong lễ hội là không thể tránh khỏi, tuy vậy, tất cả vẫn ở trong tầm kiểm soát.

Hơn 9.000 người tham gia Lễ hội Khỏa thân Hadaka Matsuri tại Okayama vào ngày 15/2

Đây là một trong những lễ hội sôi động nhất tại Nhật Bản với bề dày lịch sử khoảng 500 năm và khởi ở ngôi đền Saidaiji. Ban đầu, những người tham gia tụ tập trước cổng đền, tranh nhau bắt một tấm bùa bằng giấy do vị đạo sĩ ném ra. Tuy nhiên, do chất liệu giấy dễ rách, hỏng, ngày nay, tấm bùa này được thay bằng thanh gỗ dài 20 cm gọi là shingi.

Qua nhiều thế kỷ, lễ hội này ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia với hy vọng thanh lọc tâm hồn và đem lại may mắn cho một năm mới. Lễ hội thường được tổ chức vào ngày thứ 7 thứ ba của tháng 2 hàng năm.

Để ngắm được toàn cảnh lễ hội, du khách phải mua chỗ ở những vị trí cao và giá thành cũng không hề rẻ. Tuy nhiên, tất cả những gì họ được tận mắt chứng kiến cũng hoàn toàn “đáng đồng tiền”.


Phương Nam
Tổng hợp