Hàng nghìn người hào hứng tham gia lễ rước “của quý” khổng lồ

(Dân trí) - Đám rước mô phỏng bộ phận nhạy cảm của nam giới luôn thu hút hàng nghìn người tham gia.

Hàng nghìn người hào hứng tham gia lễ rước “của quý” khổng lồ

Honen-sai là lễ hội phồn thực nổi tiếng, tổ chức hàng năm vào ngày 15/3 tại Nhật Bản. Nổi tiếng hơn cả là ngày hội “rước của quý” diễn ra tại thành phố Komaki, tỉnh Aichi.

Hàng nghìn người hào hứng tham gia lễ rước “của quý” khổng lồ - 1
Đám rước hình “của quý” khổng lồ bằng gỗ, được đưa lên ngôi đền linh thiêng

Ngày hội được tổ chức để người dân cầu nguyện cho một năm mới mùa màng bội thu, làm ăn phát đạt. Những năm gần đây, lễ rước thu hút rất đông khách quốc tế, với điểm nhấn là hoạt động chở hình tượng “của quý” khổng lồ bằng gỗ đẽo từ cây bách, tới ngôi đền Shinmei Sha nằm tọa lạc trên đồi cao.

Hàng nghìn người hào hứng tham gia lễ rước “của quý” khổng lồ - 2
Người dân và du khách hào hứng mang theo những hình vật mô phỏng bộ phận nhạy cảm

Tượng mô phỏng bộ phận nhạy cảm của phái mạnh có thể nặng tới 400kg, đường kính hơn 100 cm, được hơn chục người đàn ông cùng nhau vác lên đền. Đám rước tới đâu đều nhận được sự hưởng ứng của người dân và du khách đứng hai bên đường.

Hàng nghìn người hào hứng tham gia lễ rước “của quý” khổng lồ - 3
Các món ăn vặt cũng có hình đặc biệt

Ngoài bức tượng khổng lồ mô phỏng bằng gỗ, tất cả đồ ăn, quà lưu niệm bày bán đều được tạo hình dáng nhạy cảm. Du khách có thể chọn mua những chiếc xúc xích, chuối phủ socola có hình “của quý”. Cũng vào dịp này, rượu sake được phân phối miễn phí trong cuộc diễu hành.

Quốc Việt

Theo MR