Hàng nghìn người đổ về ngắm hoa dã quỳ, Ba Vì “thất thủ” ngày cuối tuần

(Dân trí) - Hàng đoàn người đổ về ngắm hoa dã quỳ tại vườn Quốc gia Ba Vì vào cuối tuần qua, đã khiến cho nơi đây trở nên ùn ứ, tắc nghẽn vì quá tải.

Hoa dã quỳ Ba Vì thường ra hoa vào cuối thu đầu đông và chỉ nở rộ trong khoảng 2 tuần rồi tàn. Chính vì thế, vào khoảng thời gian này, hàng nghìn người lại đổ về Vườn Quốc Gia Ba Vì để chiêm ngưỡng, chụp ảnh với dã quỳ. Ảnh: Facebook
Hoa dã quỳ Ba Vì thường ra hoa vào cuối thu đầu đông và chỉ nở rộ trong khoảng 2 tuần rồi tàn. Chính vì thế, vào khoảng thời gian này, hàng nghìn người lại đổ về Vườn Quốc Gia Ba Vì để chiêm ngưỡng, chụp ảnh với dã quỳ. Ảnh: Facebook
Lượng người đông khiến nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng đông đúc, ùn ứ đặc biệt là dịp cuối tuần. Facebook Bùi Nghĩa
Lượng người đông khiến nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng đông đúc, ùn ứ đặc biệt là dịp cuối tuần. Facebook Bùi Nghĩa
Ảnh: Quỳnh Thi
Ảnh: Quỳnh Thi
Tại các lối đi dẫn vào Vườn Quốc Gia Ba Vì, hàng đoàn xe nối đuôi nhau, nhích từng chút một. Ảnh: Facebook Nguyen Hai Bao Long
Tại các lối đi dẫn vào Vườn Quốc Gia Ba Vì, hàng đoàn xe nối đuôi nhau, nhích từng chút một. Ảnh: Facebook Nguyen Hai Bao Long
Anh Quang, 24 tuổi (Hà Nội) cho biết, anh mất gần 2 tiếng để vượt qua điểm ùn tắc dài khoảng 1,5km. “Dù chuẩn bị tâm lý là đông nhưng không ngờ lại đông như thế, đoạn đường dẫn vào Vườn Quốc gia ùn tắc kéo dài, các phương tiện xếp hàng di chuyển rất khó khăn. Việc xếp hàng mua vé cũng mất hàng tiếng đồng hồ mới đến lượt, rất vất vả”, anh Quang nói. Ảnh: Facebook Mạnh Cường
Anh Quang, 24 tuổi (Hà Nội) cho biết, anh mất gần 2 tiếng để vượt qua điểm ùn tắc dài khoảng 1,5km. “Dù chuẩn bị tâm lý là đông nhưng không ngờ lại đông như thế, đoạn đường dẫn vào Vườn Quốc gia ùn tắc kéo dài, các phương tiện xếp hàng di chuyển rất khó khăn. Việc xếp hàng mua vé cũng mất hàng tiếng đồng hồ mới đến lượt, rất vất vả”, anh Quang nói. Ảnh: Facebook Mạnh Cường
Ảnh:Quỳnh Thi
Ảnh:Quỳnh Thi
Không chỉ có du khách ở Hà Nội, nhiều người ở các tỉnh xa như: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên… cũng đổ về đây ngắm hoa dã quỳ nở. Ảnh: Facebook Hiển Hách
Không chỉ có du khách ở Hà Nội, nhiều người ở các tỉnh xa như: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên… cũng đổ về đây ngắm hoa dã quỳ nở. Ảnh: Facebook Hiển Hách
Các đoàn xe chở khách du lịch cũng chôn chân, mắc kẹt giữa biển người. Ảnh: Dương Quang Hưng
Các đoàn xe chở khách du lịch cũng chôn chân, mắc kẹt giữa biển người. Ảnh: Dương Quang Hưng
Cảnh đông đúc, nghẹt thở ở Ba Vì. Ảnh: Dương Quang Hưng
Cảnh đông đúc, nghẹt thở ở Ba Vì. Ảnh: Dương Quang Hưng
Viếc xếp hàng, chen chúc khiến nhiều người không giấu nổi cảm giác mệt mỏi. Ảnh: Facebook Hiển Hách
Viếc xếp hàng, chen chúc khiến nhiều người không giấu nổi cảm giác mệt mỏi. Ảnh: Facebook Hiển Hách
Cổng Vườn Quốc gia Ba Vì kẹt cứng người. Đây là ngày lượng người đổ về đây đông nhất kể từ đầu mùa hoa dã quỳ. Ảnh: Facebook Lê Quang
Cổng Vườn Quốc gia Ba Vì kẹt cứng người. Đây là ngày lượng người đổ về đây đông nhất kể từ đầu mùa hoa dã quỳ. Ảnh: Facebook Lê Quang
Hàng đoàn người mệt mỏi, sốt ruột chờ đợi đến lượt trước quầy bán vé. Ảnh: Facebook Anonymous
Hàng đoàn người mệt mỏi, sốt ruột chờ đợi đến lượt trước quầy bán vé. Ảnh: Facebook Anonymous
Nhiều người có mặt tại cổng từ sáng nhưng xếp hàng đến trưa vẫn chưa thể mua được vé. Ảnh Facebook Anonymous
Nhiều người có mặt tại cổng từ sáng nhưng xếp hàng đến trưa vẫn chưa thể mua được vé. Ảnh Facebook Anonymous
Theo ghi nhận hoa dã quỳ mới chỉ chớm nở, lác đác tại một số điểm. Ảnh: Facebook
Theo ghi nhận hoa dã quỳ mới chỉ chớm nở, lác đác tại một số điểm. Ảnh: Facebook
Nằm cách Hà Nội 60km về phía Tây Bắc, Ba Vì được đánh giá là điểm du lịch gần, hấp dẫn. Nếu tới đây, du khách chỉ cần bỏ ra 1-2h chạy xe máy hoặc ô tô. Ba Vì có khí hậu gần giống Tam Đảo, nhiều cảnh sắc thơ mộng và đặc sản núi rừng. Vì thế, đây được xem như là địa điểm lý tưởng được nhiều bạn trẻ lựa chọn đến trong những dịp cuối tuần. Vào tháng 11, Ba Vì thu hút đông khách nhờ mùa hoa dã quỳ nở rộ. Tuy nhiên để tránh việc quá tải, đông đúc bạn nên tranh thủ đi vào các ngày trong tuần. Ảnh: Quỳnh Thi
Nằm cách Hà Nội 60km về phía Tây Bắc, Ba Vì được đánh giá là điểm du lịch gần, hấp dẫn. Nếu tới đây, du khách chỉ cần bỏ ra 1-2h chạy xe máy hoặc ô tô. Ba Vì có khí hậu gần giống Tam Đảo, nhiều cảnh sắc thơ mộng và đặc sản núi rừng. Vì thế, đây được xem như là địa điểm lý tưởng được nhiều bạn trẻ lựa chọn đến trong những dịp cuối tuần. Vào tháng 11, Ba Vì thu hút đông khách nhờ mùa hoa dã quỳ nở rộ. Tuy nhiên để tránh việc quá tải, đông đúc bạn nên tranh thủ đi vào các ngày trong tuần. Ảnh: Quỳnh Thi

Hiệp Nguyễn

Tổng hợp