Quảng Nam:

Hàng ngàn người viếng Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng dịp Tết

(Dân trí) - Qua những ngày Tết, rất nhiều người dân và du khách đã đến dâng hương Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng ở núi Cấm, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Trong những ngày Tết Mậu Tuất này, có rất nhiều gia đình cùng bạn trẻ và cả khách du lịch nước ngoài đã đến thăm và dâng hương Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Người dân dâng hương Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Người dân dâng hương Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Sau khi dâng hương, du khách đi thăm quan các hiện vật, tư liệu của các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên cả nước được trưng bày trong lòng Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đây là việc làm ý nghĩa để bày tỏ lòng thành kính, công lao của các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hy sinh để bảo vệ nên độc lập của dân tộc.

Du khách chụp ảnh lưu niệm ở Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Du khách chụp ảnh lưu niệm ở Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ông Phan Phú Huỳnh (63 tuổi), trú xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là lần đầu tiên ông đến thăm quan Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng; ông bày tỏ lòng biết ơn lao đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hy sinh để góp phần vào bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

Người dân đi thăm quan các hiện vật của các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở trong lòng tượng đài
Người dân đi thăm quan các hiện vật của các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở trong lòng tượng đài

Ngoài ra, ông còn đi thăm quan các hiện vật, tư liệu về các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở trong lòng Tượng đài, qua đó giúp ông hiểu được sự hy sinh cao cả của các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Theo Ban Quản lý quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng cho biết, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, đã có khoảng 3 nghìn người dân trong và ngoài tỉnh và các khách du lịch nước ngoài đã đến thăm quan và dâng hương Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Công Bính