Hàng ngàn người đổ về Bạc Liêu dự lễ hội Quan Thế Âm

(Dân trí) - Ngày 10/5, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về Bạc Liêu vía Phật Bà Nam Hải trong lễ hội Quan Thế Âm được tổ chức tại khu Quán Âm Phật Đài, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Lễ hội Quan Thế Âm vía Phật Bà Nam Hải - Bạc Liêu năm nay diễn ra từ ngày 10- 12/5 (nhằm 22- 24/3 âm lịch). Đây là một lễ hội được tổ chức hàng năm ở Bạc Liêu, thể hiện tín ngưỡng thờ Phật Bà, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an của người dân trong và ngoài tỉnh.


Theo ghi nhận của PV Dân trí trong sáng ngày 10/5, dù thời tiết ở Bạc Liêu nắng nóng gay gắt nhưng hàng ngàn người từ khắp nơi vẫn đổ về đây đi vía Phật Bà. Trên 2 con đường Cao Văn Lầu và Ninh Bình từ trung tâm TP Bạc Liêu hướng ra Quan Âm Phật Đài và ngược lại luôn tấp nập dòng người đi xe máy, xe ôtô vào ra làm cho không khí sôi nổi và “nóng nhiệt” thêm.

Chia sẻ với PV, một số người đi dự lễ vía cho biết, cứ vào ngày 21 đến 24/3 âm lịch hàng năm, nhiều người đi đâu xa cũng sắp xếp một ngày về Bạc Liêu để đến Quán Âm Phật Đài tham dự một số hoạt động trong ngày hội Quan Thế Âm. Lễ hội được tổ chức để cúng viếng, cầu an, cầu mong những điều tốt đẹp trong cuộc sống, công ăn việc làm của bản thân và gia đình. Chính vì thế, ngày hội vía Phật Bà Nam Hải - Bạc Liêu đã trở nên một lễ hội quen thuộc, có ý nghĩa về mặt tâm linh, tinh thần với đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu. 

Hàng ngàn người đổ về dự lễ hội Quan Thế Âm tại Phật Bà Nam Hải Bạc Liêu.
Hàng ngàn người đổ về dự lễ hội Quan Thế Âm tại Phật Bà Nam Hải Bạc Liêu.
Hàng ngàn người đổ về dự lễ hội Quan Thế Âm tại Phật Bà Nam Hải Bạc Liêu.
Hàng ngàn người đổ về dự lễ hội Quan Thế Âm tại Phật Bà Nam Hải Bạc Liêu.
Hàng ngàn người đổ về dự lễ hội Quan Thế Âm tại Phật Bà Nam Hải Bạc Liêu.

Cúng viếng lễ vật hoa, trái cây, nhan, nước rất nhộn nhịp.
Cúng viếng lễ vật hoa, trái cây, nhan, nước rất nhộn nhịp.
Cúng viếng lễ vật hoa, trái cây, nhan, nước rất nhộn nhịp.

Chạm tượng Phật Bà để lấy may.
Chạm tượng Phật Bà để lấy may.

Khách cúng dường và làm từ thiện.
Khách cúng dường và làm từ thiện.

Cơm, nước từ thiện góp phần làm cho lễ hội ý nghĩa thêm.
Cơm, nước từ thiện góp phần làm cho lễ hội ý nghĩa thêm.
Cơm, nước từ thiện góp phần làm cho lễ hội ý nghĩa thêm.

PV cũng ghi nhận, sau khi cúng viếng tại Phật Bà Nam Hải, nhiều khách thập phương cũng đã tìm đến tham quan, vui chơi tại các điểm du lịch tiêu biểu trong nội ô thành phố và các huyện của tỉnh Bạc Liêu.

Dự kiến trong các ngày 23- 24/3 âm lịch, khách phương xa sẽ đổ về vía Phật Bà Nam Hải đông hơn. 

Huỳnh Hải