Hàng ngàn người cổ vũ náo nhiệt đua thuyền trên biển Cửa Lò

(Dân trí) - Sáng 1/5, hàng ngàn người dân địa phương, du khách đã cổ vũ náo nhiệt cho giải đua thuyền truyền thống du lịch biển Cửa Lò (Nghệ An).

Nằm trong khuôn khổ lễ hội du lịch Cửa Lò 2015, giải đua thuyền truyền thống vào sáng 1/5 đã thu hút nhiều người xem và cổ vũ náo nhiệt với nhiều bất ngờ, gay cấn. Cuộc đua có sự hội tụ của các tay chèo từ các phường (xã) có nghề biển. Mỗi thuyền có 20-30 tay chèo cùng một người cầm chịch vừa gõ vào mạn thuyền, vừa thổi còi để làm hiệu lệnh cho các tay chèo đồng đều khuấy nước cho con thuyền vượt sóng được nhanh.

Khu vực đua thuyền năm nay là bãi biển phía trước quảng trường Trung tâm thị xã, đường đua dài 1000m. Giải đua năm nay còn có các tàu cứu hộ, nhiều tàu thuyền to nhỏ và sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn người dân cho các đội đua.

Cuộc đua gay cấn, cuốn hút người xem từ những phút đầu tiên khi các đội đua phải chung sức đồng lòng đưa con thuyền vượt qua những con sóng lớn để ra đường đua cho đến lúc các con thuyền quay trở về đích cũng phải vượt qua những đợt sóng dữ dội.

Người xem đứng kín bãi biển cổ vũ nồng nhiệt cho các đội đua. Theo đó, đội chèo của mình dành thắng lợi, khán giả của phường, xã đã chạy ào xuống nước để chào đón những người chiến thắng “trở về”.

Đua thuyền truyền thống trong lễ hội du lịch Cửa lò không những làm sống lại một nét đẹp văn hoá truyền thống của người dân biển mà còn trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc thu hút hàng vạn du khách về xem.

Lễ hội du lịch Cửa Lò 2015 đã thu hút hàng vạn du khách đến tham quan, vui hội và cổ vũ đua thuyền truyền thống được PV Dân trí ghi lại vào sáng 1/5:

Các đội dự thi được phổ biến quy chế trước khi vào cuộc đua thuyền trên biển.
Các đội dự thi được phổ biến quy chế trước khi vào cuộc đua thuyền trên biển.

Các đội đưa thuyền ra khu vực xuất phát.
Các đội đưa thuyền ra khu vực xuất phát.
Các đội đưa thuyền ra khu vực xuất phát.
Các đội đưa thuyền ra khu vực xuất phát.

Điểm xuất phát cách bờ biển khoảng 200m, có độ sâu 3-5m.
Điểm xuất phát cách bờ biển khoảng 200m, có độ sâu 3-5m.

Những tay đua thuyền chuẩn bị vào vị trí.

Những tay đua thuyền chuẩn bị vào vị trí.
Những tay đua thuyền chuẩn bị vào vị trí.

Những tay đua thuyền chuẩn bị vào vị trí.
Những tay đua thuyền chuẩn bị vào vị trí.
Những tay đua thuyền chuẩn bị vào vị trí.
Những tay đua thuyền chuẩn bị vào vị trí.
Những tay đua thuyền chuẩn bị vào vị trí.
Những tay đua thuyền chuẩn bị vào vị trí.
Những tay đua thuyền chuẩn bị vào vị trí.
Những tay đua thuyền chuẩn bị vào vị trí.
Đường đua thuyền truyền thống du lịch biển Cửa Lò chính là các tay thuyền phải ganh đua nhau từng mái chèo trên sóng biển lúc lên cao, dữ dội ở quãng đường dài 1km.

Những giây phút bứt phá đầy ấn tượng.
Những giây phút bứt phá đầy ấn tượng.
Những giây phút bứt phá đầy ấn tượng.
Những giây phút bứt phá đầy ấn tượng.
Những giây phút bứt phá đầy ấn tượng.

Cuộc đua thuyền truyền thống gây cấn từng phút trên sóng biển nhấp nhô.
Cuộc đua thuyền truyền thống gây cấn từng phút trên sóng biển nhấp nhô.
Cuộc đua thuyền truyền thống gây cấn từng phút trên sóng biển nhấp nhô.

Thuyền về đích.
Thuyền về đích.

Hàng ngàn người dân chen chân cổ vũ cho giải đua thuyền truyền thống du lịch biển Cửa Lò 2015.
Hàng ngàn người dân chen chân cổ vũ cho giải đua thuyền truyền thống du lịch biển Cửa Lò 2015.
Hàng ngàn người dân chen chân cổ vũ cho giải đua thuyền truyền thống du lịch biển Cửa Lò 2015.

Nguyễn Duy