Hàng ngàn khách du lịch tàu biển “xông đất” cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 26/1, nhằm mùng 2 Tết nguyên đán Canh Tý, khoảng 1.800 du khách quốc tế trên tàu du lịch biển Westerdam đã “xông đất” cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng đón đoàn khách du lịch tàu biển "xông đất" cảng Tiên Sa dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020

 Lễ đón đoàn khách du lịch tàu biển đến Đà Nẵng đầu tiên nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 được ngành du lịch Đà Nẵng tổ chức trang trọng ngay tại Cảng Tiên Sa, với các nghi thức biểu diễn múa lân, trống hội, đúng phong tục Tết cổ truyền.

Hàng ngàn khách du lịch tàu biển “xông đất” cảng Tiên Sa - Đà Nẵng - 1

Lãnh đạo ngành Du lịch Đà Nẵng đón đoàn khách du lịch tàu biển "xông đất" cảng Tiên Sa sáng mùng 2 Tết nguyên đán Canh Tý

Hàng ngàn khách du lịch tàu biển “xông đất” cảng Tiên Sa - Đà Nẵng - 2

Lễ đón đoàn được tổ chức theo phong tục Tết cổ truyền với các màn biểu diễn múa lân, trống hội

Ông Zdravko Mincek - du khách quốc tịch Mỹ theo tàu du lịch Westerdam “xông đất” thành phố du lịch biển Đà Nẵng nổi tiếng đúng dịp Tết nguyên đán chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất thú vị khi đến Đà Nẵng đúng dịp Tết cổ truyền Việt Nam. Tôi rất vui với sự chào đón nồng nhiệt của mọi người ở đây, khi chúng tôi vừa đặt chân đến thành phố xinh đẹp này. Tôi đã đến Đà Nẵng một lần trước đây rồi. Lần trở lại này, tôi muốn được nhìn thấy cầu Rồng phun lửa, phun nước ở Đà Nẵng và nhiều trải nghiệm nữa”

Hàng ngàn khách du lịch tàu biển “xông đất” cảng Tiên Sa - Đà Nẵng - 3
Du khách hào hứng với những trải nghiệm được chào đón nồng nhiệt trong chuyến du lịch đến Đà Nẵng dịp Tết cổ truyền Việt Nam
Hàng ngàn khách du lịch tàu biển “xông đất” cảng Tiên Sa - Đà Nẵng - 4
Hàng ngàn khách du lịch tàu biển “xông đất” cảng Tiên Sa - Đà Nẵng - 5

Đoàn khách du lịch tàu biển vừa cập cảng Tiên Sa sẽ tham quan thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An (Quảng Nam)

Được biết, ngành du lịch Đà Nẵng đang có nhiều nỗ lực thu hút ngày cành nhiều khách du lịch tàu biển. Đây là nguồn khách quốc tế chất lượng với mức chi tiêu cho các dịch vụ, trải nghiệm du lịch ở điểm đến vào hàng cao nhất ở Đà Nẵng.

Trong năm 2019 vừa qua, Đà Nẵng đã đón hơn 100 tàu du lịch biển quốc tế cập cảng Tiên Sa, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. 

Khánh Hiền