Hàng loạt khách sạn 3 sao ở Hà Nội bị “rút sao”

(Dân trí) - Khách sạn Sài Gòn, Khách sạn Thương Mại, Khách sạn Đại Dương, Khách sạn Kim Liên, Khách sạn Bảo Khánh, Khách sạn Chìa Khóa Vàng nằm trên địa bàn Hà Nội cùng 2 khách sạn khác ở Thái Nguyên vừa bị Tổng cục Du lịch ký quyết định thu hồi công nhận hạng cơ sở lưu trú 3 sao…

Theo đó, vào ngày 02 tháng 8 năm 2016, Tổng cục Du lịch đã ký 8 Quyết định thu hồi Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú 3 sao đối với 8 khách sạn, cụ thể là các khách sạn Sài Gòn (số 80 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), khách sạn Thương Mại (số 25 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), khách sạn Đông Á II (số 38, tổ 2, Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên), khách sạn Đại Dương (số 48 đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), khách sạn Kim Liên (số 5-7 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), khách sạn Bảo Khánh (số 22 Bảo Khánh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội), khách sạn Đông Á III (xóm Cao Khánh, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên) và khách sạn Chìa Khóa Vàng (số 65 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Hàng loạt khách sạn 3 sao ở Hà Nội bị “rút sao” - 1

Trước đó không lâu, cơ quan này cũng đã ra quyết định thu hồi quyết định công nhận hàng loạt các khách sạn 3 -4 sao tại các trung tâm du lịch như Hạ Long, Huế và Nha Trang. Trả lời báo chí trong một cuộc họp báo gần đây, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng TCDL cho rằng, các trường hợp bị thu hồi quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú là do các cơ sở này đã không giữ được chất lượng phục vụ của mình đối với hạng sao mà TCDL đã cấp trước đó.

Tổng cục du lịch cho biết, trong giai đoạn 2010-2015, số lượng các khách sạn từ 3 đến 5 sao tăng cao hơn mức tăng trung bình chung (tăng 16% đối với khách sạn 5 sao, 14% đối với khách sạn 4 sao và 13% đối với khách sạn 3 sao). Đến tháng 5/2016, cả nước đã có 101 khách sạn 5 sao, 229 khách sạn 4 sao và 463 khách sạn 3 sao.

Hữu Thắng