Hàng loạt địa điểm du lịch "thất thủ" dịp nghỉ lễ Quốc Khánh

(Dân trí) - Dịp nghỉ lễ mùng 2/9 năm nay kéo dài 3 ngày nên rất nhiều gia đình lên kế hoạch thực hiện những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng. Tại nhiều địa điểm, khu vui chơi trên cả nước liên tục xảy ra tình trạng đông đúc đến quá tải.

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tuyến đường dẫn lên Tam Đảo ùn ứ nghiêm trọng, hàng dài phương tiện chôn chân ngay đoạn đường đèo. Ảnh: Otofun
Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tuyến đường dẫn lên Tam Đảo ùn ứ nghiêm trọng, hàng dài phương tiện chôn chân ngay đoạn đường đèo. Ảnh: Otofun
Đây là điểm du lịch nằm không xa trung tâm Thủ đô Hà Nội, khí hậu lại mát mẻ, dễ chịu nên hầu như vào các dịp nghỉ lễ, địa điểm này luôn xảy ra tình trạng ùn tắc, kéo dài, đặc biệt tại các đoạn đường cua bị thu hẹp. Ảnh: Otofun
Đây là điểm du lịch nằm không xa trung tâm Thủ đô Hà Nội, khí hậu lại mát mẻ, dễ chịu nên hầu như vào các dịp nghỉ lễ, địa điểm này luôn xảy ra tình trạng ùn tắc, kéo dài, đặc biệt tại các đoạn đường cua bị thu hẹp. Ảnh: Otofun
Tình trạng ùn tắc tương tự cũng xảy ra tại đoạn đường lên núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Theo đó, do tuyến đường nhỏ hẹp, nhiều ô tô di chuyển cùng một lúc dẫn đến tắc đường cục bộ. Ảnh: Dân Việt
Tình trạng ùn tắc tương tự cũng xảy ra tại đoạn đường lên núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Theo đó, do tuyến đường nhỏ hẹp, nhiều ô tô di chuyển cùng một lúc dẫn đến tắc đường cục bộ. Ảnh: Dân Việt
Tình trạng ùn tắc kéo dài khiến nhiều tài xế buộc phải xuống đường, đứng ra phân luồng giao thông. Được biết, trong dịp lễ mùng 2.9, Khu du lịch núi Mẫu Sơn đón khoảng 3.500 lượt khách. Lượng khách đông lại dồn vào cùng một thời điểm nên tình trạng ùn tắc, quá tải khó tránh khỏi.
Tình trạng ùn tắc kéo dài khiến nhiều tài xế buộc phải xuống đường, đứng ra phân luồng giao thông. Được biết, trong dịp lễ mùng 2.9, Khu du lịch núi Mẫu Sơn đón khoảng 3.500 lượt khách. Lượng khách đông lại dồn vào cùng một thời điểm nên tình trạng ùn tắc, quá tải khó tránh khỏi.
Mộc Châu là cao nguyên rộng lớn và xinh đẹp nhất vùng núi phía Bắc thuộc tỉnh Sơn La. Năm nay vào dịp 2/9, để thu hút khách du lịch hàng loạt các lễ hội, hoạt động văn hóa đã được tổ chức. Chính vì thế, các cung đường lên Mộc Châu đều đông đúc, quá tải. Tại các địa điểm diễn ra lễ hội, các bãi xe chật kín phương tiện. Ảnh: Facebook
Mộc Châu là cao nguyên rộng lớn và xinh đẹp nhất vùng núi phía Bắc thuộc tỉnh Sơn La. Năm nay vào dịp 2/9, để thu hút khách du lịch hàng loạt các lễ hội, hoạt động văn hóa đã được tổ chức. Chính vì thế, các cung đường lên Mộc Châu đều đông đúc, quá tải. Tại các địa điểm diễn ra lễ hội, các bãi xe chật kín phương tiện. Ảnh: Facebook
Cảnh đông đúc, quá tải tại Mộc Châu (Sơn La) trong dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Facebook
Cảnh đông đúc, quá tải tại Mộc Châu (Sơn La) trong dịp nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Facebook
Tại Hà Nội, hàng loạt các địa điểm vui chơi, giải trí kẹt cứng người. Trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, các ngả đường dẫn về công viên Thủ Lệ ùn tắc kéo dài. Hàng đoàn người phải xếp hàng dài, nhích từng chút một. Ảnh: Vietnamnet
Tại Hà Nội, hàng loạt các địa điểm vui chơi, giải trí kẹt cứng người. Trong buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, các ngả đường dẫn về công viên Thủ Lệ ùn tắc kéo dài. Hàng đoàn người phải xếp hàng dài, nhích từng chút một. Ảnh: Vietnamnet
Anh Chu Xuân Sơn, (Q. Đống Đa) cho biết: Đã dự tính trước là sẽ đông người nhưng tôi không nghĩ là đông tới mức nghẹt thở như vậy. Tôi cùng vợ và hai con đi mất cả tiếng mới vào được đến đây. Mua xong không biết khi nào mới đến lượt chơi. Ảnh: Vietnamnet
Anh Chu Xuân Sơn, (Q. Đống Đa) cho biết: "Đã dự tính trước là sẽ đông người nhưng tôi không nghĩ là đông tới mức nghẹt thở như vậy. Tôi cùng vợ và hai con đi mất cả tiếng mới vào được đến đây. Mua xong không biết khi nào mới đến lượt chơi". Ảnh: Vietnamnet
Do quá đông đúc, nhiều ông bố đành phải chọn cách bế con lên cao để dễ di chuyển trong biển người.
Do quá đông đúc, nhiều ông bố đành phải chọn cách bế con lên cao để dễ di chuyển trong "biển người".
Tại Hạ Long, hàng nghìn người chen nhau xuống tắm tạo nên cảnh tượng đông đúc kinh hoàng. Các phòng nghỉ tại đây gần như không còn. Muốn thuê được phòng dịp này phải đi theo tour hoặc đặt trước 3 ngày. Ảnh: Vietnamnet
Tại Hạ Long, hàng nghìn người chen nhau xuống tắm tạo nên cảnh tượng đông đúc kinh hoàng. Các phòng nghỉ tại đây gần như không còn. Muốn thuê được phòng dịp này phải đi theo tour hoặc đặt trước 3 ngày. Ảnh: Vietnamnet
Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay (từ ngày 2 đến 4/9), tổng khách ước đạt 72.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt trên 15.500 lượt (tăng 20% so với cùng kỳ). Ảnh: Vietnamnet
Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay (từ ngày 2 đến 4/9), tổng khách ước đạt 72.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt trên 15.500 lượt (tăng 20% so với cùng kỳ). Ảnh: Vietnamnet
Dịp lễ mùng 2/9 năm nay, nhiều địa điểm tham quan tại Hội An như: khu phố cổ, biển An Bàng, Cửa Đại, rừng dừa Bảy Mẫu, làng gốm Thanh Hà… cũng thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Khắp các tuyến đường dẫn vào khu phố cổ Hội An lưu lượng người và xe đổ về rất lớn. Các điểm giữ xe, hàng lưu niệm, ăn uống… luôn trong tình trạng đông đúc, quá tải. Ảnh: N. Linh
Dịp lễ mùng 2/9 năm nay, nhiều địa điểm tham quan tại Hội An như: khu phố cổ, biển An Bàng, Cửa Đại, rừng dừa Bảy Mẫu, làng gốm Thanh Hà… cũng thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Khắp các tuyến đường dẫn vào khu phố cổ Hội An lưu lượng người và xe đổ về rất lớn. Các điểm giữ xe, hàng lưu niệm, ăn uống… luôn trong tình trạng đông đúc, quá tải. Ảnh: N. Linh

Hà Trang

Tổng hợp