Hàn Quốc tạm dừng cấp visa 5 năm đối với công dân Việt có sổ tạm trú

(Dân trí) - Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này theo Đại sứ quán Hàn Quốc là do tỷ lệ làm giả sổ tạm trú và tỷ lệ người bất hợp pháp tại Hàn Quốc theo dạng visa 5 năm tăng mạnh.

Đại sứ quán Hàn Quốc vừa ra thông báo thay đổi hồ sơ visa 5 năm dành cho công dân Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 10/6/2019, đại sứ quán Hàn Quốc sẽ tạm dừng tiếp nhận visa 5 năm đối với những trường hợp tạm trú mà chỉ tiếp nhận, giải quyết những trường hợp có hộ khẩu thường trú tại ba thành phố lớn là: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Hàn Quốc tạm dừng cấp visa 5 năm đối với công dân Việt có sổ tạm trú - 1

Việc “nới lỏng” chính sách visa của Hàn Quốc đã khiến lượng người Việt Nam nhập cảnh vào quốc gia này liên tục tăng

Đây là thay đổi mới nhất trong hồ sơ xin visa 5 năm của Hàn Quốc áp dụng với công dân Việt Nam. 

Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này theo Đại sứ quán Hàn Quốc là do tỷ lệ làm giả sổ tạm trú và tỷ lệ người bất hợp pháp tại Hàn Quốc theo dạng visa 5 năm tăng mạnh.

Trước đó, quyết định “nới lỏng” chính sách visa của Hàn Quốc đã khiến lượng người Việt Nam nhập cảnh vào quốc gia này liên tục tăng.

Hàn Quốc tạm dừng cấp visa 5 năm đối với công dân Việt có sổ tạm trú - 2

Trước đó, nhiều người Việt phải xếp hàng từ 3-4 giờ sáng, thậm chí xô đẩy, chen chúc nhau để làm thủ tục visa Hàn Quốc.

Tại Hà Nội, hàng nghìn người dân chen chúc, xếp hàng từ 3-4 giờ sáng trước văn phòng lãnh sự quán Hàn Quốc để làm thủ tục. Lượng người đông đã khiến cho bộ phận xét duyệt visa tại đây luôn trong tình trạng quá tải. Thậm chí nhiều tour du lịch đi Hàn Quốc ở Việt Nam cũng buộc phải hủy chuyến do không kịp hoàn thiện các thủ tục hồ sơ.

Hà Trang