Hải Phòng, Khánh Hòa dẫn đầu lượng khách dịp 30/4, khách đến Quảng Bình giảm mạnh

(Dân trí) - Theo thống kê của TCDL, trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua Hải Phòng và Khánh Hòa là hai địa phương có mức tăng trưởng cũng như lượng khách khách dẫn đầu cả nước. Điều đáng chú ý là lượng khách đến Quảng Bình giảm gần một nửa so với năm ngoái…

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ Hải Phòng đón trên 598 nghìn lượt khách (tăng 28,27% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó, khách quốc tế đạt trên 5.300 lượt (tăng 11,79% so với cùng kỳ năm 2015), khách nội địa đạt trên 591 nghìn lượt (tăng 28,09% so với cùng kỳ năm 2015), công suất sử dụng phòng tại Đồ Sơn và Cát Bà đạt 100%.

Tại Khánh Hòa lượng khách đến cũng tăng đột biến, trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua địa phương này đón 599.208 lượt khách (tăng 14,89% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó, khách quốc tế đạt 19.498 lượt (tăng 30,08% so với cùng kỳ năm 2015).

Hải Phòng, Khánh Hòa dẫn đầu lượng khách dịp 30/4, khách đến Quảng Bình giảm mạnh - 1
Hải Phòng, Khánh Hòa dẫn đầu lượng khách dịp 30/4, khách đến Quảng Bình giảm mạnh - 2

Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, Quảng Nam đón 79.335 lượt khách (tăng 13,19% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó, khách quốc tế đạt 29.675 lượt, Lào Cai đón 90.000 lượt khách (tăng 3,57% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó, khách quốc tế đạt 13.500 lượt, khách nội địa đạt 76.500 lượt. Tại Quảng Ninh, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương này, trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 (tính từ ngày 30/4 đến ngày 3/5), Quảng Ninh đã đón khoảng 30 vạn lượt khách đến tham quan, du lịch. Trong đó, công suất trung bình các khách sạn trên địa bàn tỉnh đạt 90%, cao điểm nhất là các ngày 30/4, 1/5 đạt gần 70 nghìn lượt khách lưu trú.

Đáng chú ý là dịp nghỉ lễ năm nay Quảng Bình chỉ đón được 82.000 lượt khách (giảm 44% so với cùng kỳ năm 2015). Quảng Ngãi cũng giảm 50% so với cùng kỳ năm 2015.

Cơ quan này ước tính, trong kỳ nghỉ lễ, tổng số khách du lịch quốc tế đến các tỉnh/thành phố đạt 370.000 lượt khách; tổng số khách du lịch nội địa đạt 11 triệu lượt khách, trong đó số lượng khách du lịch đi trong ngày chiếm khoảng 2/3 tổng lượng khách.

Hữu Thắng