Hai người Việt bị bắt vì móc túi du khách ở nước ngoài

(Dân trí) - Hai người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam bị cảnh sát địa phương bắt giữ vì hành vi móc túi du khách trong mùa lễ hội Yi Peng, Thái Lan.

Hai người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam là Ha Van Trong, 39 tuổi và Do Dinh Trock, 32 tuổi, bị cảnh sát Mueang Chiang Mai bắt giữ hôm 11/11 vì cáo buộc trộm cắp, sử dụng thẻ ngân hàng bị đánh cắp và nhập cảnh vào Thái Lan trái phép.

Theo nguồn tin từ cảnh sát, trước đó, ngày 10/11, hai đối tượng này đã móc túi một du khách người Nhật gần cổng Thapae. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, hai nghi phạm bám sau lưng du khách Nhật Bản và móc trộm ví trong balo của ông này.

Hai người Việt bị bắt vì móc túi du khách ở nước ngoài - 1
Hai công dân Việt bị cảnh sát Thái bắt giữ vì móc ví của du khách người Nhật

Nạn nhân không hay biết chuyện gì xảy ra cho tới khi nhận được thông báo thẻ ngân hàng của mình được sử dụng tại một cửa hàng ở địa phương.

Cũng trong thời điểm lễ hội này, cảnh sát Chiang Mai còn bắt giữ một người đàn ông Campuchia cũng bị buộc tội móc túi, cướp giật đồ của người địa phương và du khách quốc tế.

Cảnh sát đang nghi ngờ người đàn ông này không hoạt động đơn lẻ mà theo một băng đảng đang hoạt động tại thành phố. Băng đảng này chuyên nhắm vào đối tượng là khách du lịch nước ngoài tới đây vào mùa lễ hội Yi Peng.

Lễ hội hoa đăng Yi Peng lung linh huyền ảo

Bên cạnh Loy Krathong, Yi Peng cũng là lễ hội hoa đăng ở Thái Lan. Ngày lễ tổ chức vào tháng 11 hàng năm với hoạt động thả đèn trời ở Chiang Mai, thu hút đông đảo du khách thập phương thạm dự để ngắm nhìn khoảnh khắc hàng nghìn chiếc đèn lồng thả lên trời đầy lãng mạn.

Hai người Việt bị bắt vì móc túi du khách ở nước ngoài - 2
Lễ hội thả đèn trời Yi Peng ở Chiang Mai

Sau tết truyền thống, hội hoa đăng được người Thái coi là lễ lớn thứ 2 trong năm. Trong đó, Yi Peng thường chỉ tổ chức tại một số tỉnh phía bắc Thái Lan, với Chiang Mai là nơi chính.

Quốc Việt

Theo  Chiang Mai One