Hai kịch bản phục hồi du lịch Đà Nẵng đều ước giảm thu hàng vạn tỷ đồng

(Dân trí) - Ngành du lịch Đà Nẵng ước tính, với cả hai kịch bản phục hồi ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố sau dịch Covid-19, doanh thu du lịch năm 2020 của Đà Nẵng đều giảm hàng vạn tỷ đồng so với năm trước.

Hai kịch bản phục hồi du lịch Đà Nẵng đều ước giảm thu hàng vạn tỷ đồng - 1

Đà Nẵng đưa ra 2 kịch bản phục hồi du lịch, đều ước tính năm nay giảm thu hàng vạn tỷ đồng so với 2019

Cụ thể, với dự kiến du lịch Đà Nẵng bắt đầu phục hồi từ khoảng cuối tháng 6 - đầu tháng 7, thời điểm Việt Nam cơ bản kiểm soát dịch Covid-19, lượng khách đến Đà Nẵng năm 2020 vào khoảng gần 3,5 triệu lượt (giảm hơn 62% so với 2019). Tổng thu du lịch ước đạt hơn 13 nghìn tỷ đồng, giảm gần 57% so với 2019. Để đạt được mức này, Đà Nẵng lên kế hoạch tập trung thu hút du lịch nội địa; quảng bá điểm đến Đà Nẵng ở các thị trường quốc tế gần như Đông Nam Á, Đông Bắc Á.

Với kịch bản phục hồi du lịch từ cuối tháng 9 - đầu tháng 10, Đà Nẵng chủ yếu tập trung thu hút khách du lịch nội địa, với dự kiến lượng khách vẫn giảm sâu so với 2019 trong quý II và quý III. Ước tính tổng lượt khách đến thành phố năm 2020 vào khoảng gần 1,8 triệu lượt. Tổng thu du lịch của Đà Nẵng năm nay chỉ ước đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng, giảm 77% so với 2019.

Thông tin từ Sở Du lịch TP Đà Nẵng ngày 13/5 cũng cho biết, trong 4 tháng đầu năm, chỉ có khoảng 1 triệu lượt du khách đến Đà Nẵng, chủ yếu trong tháng 1. Trong tháng 4 vừa qua, gần như không có du khách đến Đà Nẵng, trừ những ngày cuối tháng rơi vào dịp lễ 30/4-1/5 và một số biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch bệnh được nới lỏng. Tổng doanh thu của ngành du lịch trong 4 tháng vừa qua khoảng hơn 4 nghìn tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2019.

Qua thống kê sơ bộ, ảnh hưởng dịch Covid-19 gây thiệt hại trực tiếp cho ngành du lịch Đà Nẵng ước tính đến hết quý II năm nay là hơn 5,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 4 nghìn tỷ đồng. Tiếp đến là các khu, điểm du lịch (ước thiệt hại khoảng 700 tỷ đồng); các doanh nghiệp lữ hành (khoảng 550 tỷ đồng).

Khánh Hiền