Hai du khách người Việt bị cáo buộc nhổ nước bọt trong thang máy ở Ấn Độ

(Dân trí) - Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy hai người đàn ông tháo khẩu trang, nhổ nước bọt lên thành và điện thoại bên trong thang máy.

Hai du khách người Việt bị cáo buộc nhổ nước bọt trong thang máy ở Ấn Độ

Sự việc xảy ra vào ngày 17/4 tại một chung cư ở thành phố Mangaluru, bang Karnataka, Ấn Độ, khiến nhiều người lo lắng vì sợ bị lây nhiễm dịch bệnh.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy hai người đàn ông tháo khẩu trang, nhổ nước bọt lên thành và điện thoại bên trong thang máy.

Hai du khách người Việt bị cáo buộc nhổ nước bọt trong thang máy ở Ấn Độ - 1
Hình ảnh hai người đàn ông Việt Nam nhổ nước bọt trong thang máy được camera an ninh ghi lại

Sau đó, ban quản lý tòa nhà đã niêm phong thang máy. Trong cùng ngày, cảnh sát địa phương đã ghi nhận vụ việc và tiến hành điều tra.

Không lâu sau, hai người đàn ông bị bắt giữ và được đưa tới một trung tâm kiểm dịch. Đó là hai người đến từ Việt Nam. Sau khi tới Ấn Độ, cả hai đã kết thúc quá trình cách ly vào ngày 14/4.

"Họ nhổ nước bọt vào thang máy và tay cầm điện thoại một cách có chủ đích. Chúng tôi đang điều tra và thẩm vấn tại sao họ làm như vậy", đại diện phía cảnh sát của thành phố Mangaluru cho biết. Không lâu sau, hình ảnh của hai người Việt bị cáo buộc nhổ nước bọt trong thang máy cũng được công bố trên một số kênh truyền thông của nước này.

Hai du khách người Việt bị cáo buộc nhổ nước bọt trong thang máy ở Ấn Độ - 2
Tính đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ ghi nhận hơn 17.200 ca nhiễm Covid-19

Trước đó, Bộ Nội vụ tại Ấn Độ đã ban hành những hướng dẫn và cách lệnh cấm để đối phó với dịch bệnh Covid-19, trong đó việc khạc nhổ nơi công cộng là hành vi trái phép. Nếu ai đó vi phạm có thể nhận mức phạt nặng. Cũng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ nước này, việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài là điều bắt buộc.

Ở thời điểm hiện tại, Ấn Độ ghi nhận 17.265 người nhiễm Covid-19, trong đó, 543 người đã tử vong.

Quốc Việt

Theo Ibtimes/ Times Now