Hà Nội tăng phí tham quan một số điểm di tích

(Dân trí) - Từ ngày 1/1/2015, UBND TP Hà Nội sẽ tăng phí một số điểm tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa…

Cụ thể, mức thu phí tham quan thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa như sau: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long: 30.000 đồng/lượt/khách; Khu di tích Cổ Loa, chùa Tây Phương, chùa Thầy, đền Quán Thánh: 10.000 đồng/lượt/khách; Làng cổ Đường Lâm: 20.000 đồng/lượt/người lớn, 10.000 đồng/lượt/trẻ em, chùa Hương: 49.000 đồng/lượt/người lớn, 24.000 đồng/lượt/trẻ em. Không thu phí trong các ngày 30, mùng 1, mùng 2 Tết Nguyên đán đối với các di tích: đền Ngọc Sơn, đền Quán Thánh, chùa Tây Phương, chùa Thầy, chùa Hương, Làng cổ Đường Lâm. Riêng đền Ngọc Sơn, không thu phí ngày giỗ Thánh (20-8 âm lịch).

Hà Nội tăng phí tham quan một số điểm di tích


Trước đó, trong năm 2014, mức giá tham quan tại các điểm như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò chỉ ở mức 20 ngàn đồng. Ngoài ra có 7 điểm được giữ nguyên mức phí: Chùa Hương, Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, chùa Tây Phương, đền Quan Thánh, khu di tích Cổ Loa, chùa Thầy, làng cổ Đường Lâm.

UBND TP Hà Nội cũng quy định phí qua đò và qua phà. Theo đó, với đò dọc tại thắng cảnh chùa Hương, mức thu cụ thể như sau: Tuyến Hương Tích, đò thường 35.000 đồng/người/2 lượt vào, ra; đò chất lượng cao 40.000 đồng/người/2 lượt vào, ra. Với phí qua phà, mức cao nhất là loại ô tô chở hàng trọng tải trên 3 tấn là 50.000 đồng/xe/lượt, ô tô từ 10 đến 16 chỗ là 40.000 đồng/xe/lượt và ô tô dưới 10 chỗ là 30.000 đồng/xe/lượt.

Minh Phan