Hà Nội: Sẽ khai thác dịch vụ tham quan cầu Nhật Tân bằng xe điện?

Công ty cổ phần TLC Hồ Tây đề xuất UBND thành phố cho chạy thí điểm dịch vụ tham quan cầu Nhật Tân bằng xe ô tô điện.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng vừa giao Công an thành phố và Sở GT-VT Hà Nội xem xét xét đề xuất chạy thí điểm dịch vụ tham quan cầu Nhật Tân bằng xe ô tô điện của Công ty cổ phần TLC Hồ Tây.

 
Hà Nội: Sẽ khai thác dịch vụ tham quan cầu Nhật Tân bằng xe điện?


Trước đó ngày 28/1, đơn vị này xin được đề xuất khai thác dịch vụ du lịch tham quan cầu Nhật Tân bắt đầu từ tháng 2/2015.

 

Theo đơn vị này, nhu cầu được tham quan chiêm ngưỡng cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam và là cầu có nhịp dây văng đứng thứ 3 thế giới của người dân trong cả nước và các du khách đặc biệt là du khách Nhật Bản là rất lớn và hứa hẹn đây sẽ là điểm tham quan thu hút hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế.

 

Công ty này cho biết tốc độ chạy trung bình 20-40 km/h, dây an toàn trên xe được trang bị đầy đủ, xe thông thoáng tiện lợi, không gây tiếng ồn, thân thiện môi trường, du khách có thể trên xe ô tô điện tham quan, chụp ảnh mà không phải xuống xe là những ưu điểm thuận lợi để khai thách dịch vụ du lịch trên cầu Nhật Tân./.

 

Theo H.La

VOV